• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thảm kịch máy bay riêng bất ngờ lấy mạng một trong những người phụ nữ giàu nhất Nga

Thế giới 01/04/2019 10:05

(Tổ Quốc) - Đồng sở hữu tập đoàn hàng không S7 của Nga bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay riêng.

Nhà điều hành của hãng hàng không S7 thông báo, một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Nga, cũng là đồng sở hữu tập đoàn S7 Natalia Fileva, mới đây đã bị thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại Đức.

Bà Fileva, 55 tuổi, đã có mặt trên chiếc máy bay 6 chỗ, một động cơ Epic LT, trước khi nó bị rơi và bốc cháy trên một cánh đồng gần thị trấn Egelsbach, ở phía tây nam nước Đức. Thời điểm vụ việc xảy ra là vào khoảng 3h30 (giờ địa phương), Chủ nhật (31/3).

Chiếc máy bay khởi hành từ Cannes, Pháp.

Thảm kịch máy bay riêng bất ngờ lấy mạng một trong những người phụ nữ giàu nhất Nga - Ảnh 1.

Chiếc máy bay 6 chỗ đã bốc cháy sau khi rơi (ảnh: SCMP)

Thảm kịch máy bay riêng bất ngờ lấy mạng một trong những người phụ nữ giàu nhất Nga - Ảnh 2.

Nạn nhân Natalia Fileva là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Nga (ảnh: SCMP)

Theo cảnh sát Đức, trên máy bay lúc đó có 3 người, bao gồm cả phi công. Họ cho biết, hai hành khách mang quốc tịch Nga. Nhưng việc nhận dạng nạn nhân còn cần phải trải qua quá trình điều tra thêm.

Cơ quan hàng không Đức hiện vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân của vụ tai nạn. Egelsbach cách thủ phủ tài chính của Đức là Frankfurt chừng 10km.

Bà Fileva có chồng là CEO S7 Vladislav Filev. Năm 2018, bà từng được tạp chí Forbes đánh giá là người phụ nữ giàu thứ tư tại Nga với giá trị tài sản vào khoảng 600 triệu USD.

"Tập đoàn S7 xin chia buồn với gia đình và những người yêu quý bà Fileva", tập đoàn khẳng định trong thông cáo báo chí. "Những ký ức về bà như một nhà lãnh đạo nhiệt thành và truyền cảm hứng, một con người tuyệt vời – sẽ luôn tồn tại trong trái tim của tất cả nhân viên tập đoàn S7. Đó là một mất mát không thể đền bù được".

Có trụ sở chính tại sân bay Domodedovo, ở Moscow, S7 thuộc liên minh hàng không Oneworld và vận hành các chuyến bay tới 150 địa điểm thuộc 35 nước trên toàn cầu.

Vụ tai nạn máy bay cũng có liên quan tới cái chết của một số người khác tại Đức. Hãng tin DPA dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, hai người đã bị thiệt mạng vào ngày Chủ nhật và ba người khác bị thương nghiêm trọng khi một xe cảnh sát phản ứng trước vụ tại nạn bằng đèn pin và còi báo động. Xe này sau đó đã va chạm với một xe khác ở cách địa điểm xảy ra tai nạn một vài km.

Theo cảnh sát, ba người bị thương là ở trong xe cảnh sát còn hai người chết đến từ chiếc xe còn lại.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ