• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Thăng hoa" nhưng Messi chỉ hơn một chỉ số, vẫn mướt mải đuổi theo C. Ronaldo chức vương Champions League

Thể thao 14/03/2019 09:25

(Tổ Quốc) - Cầu thủ Argentina đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong trận đấu rạng sáng qua giữa Barcelona và Lyon.

Gần 24 giờ sau màn trình diễn thăng hoa của Cristiano Ronaldo trước Atletico Madrid, đưa Juventus lọt qua khe cửa hẹp vào vòng tứ kết Champions League, đến lượt một "thánh sống" của khác của bóng đá thế giới tỏa sáng trong trận đấu rạng sáng đêm qua giữa Barcelona và Lyon. Ngôi sao Lionel Messi đã tự mình ghi hai bàn thắng và kiến tạo hai bàn thắng khác cho đồng đội, giúp CLB Tây Ban Nha giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 sau hai trận lượt đi – lượt về và thẳng tiến vào vòng sau.

Thăng hoa nhưng Messi chỉ hơn một chỉ số, vẫn mướt mải đuổi theo C. Ronaldo chức vương Champions League - Ảnh 1.

Nụ cười tiếp tục nở trên môi Messi sau chiến thắng trước Lyon (ảnh: skysport)

Hai bàn thắng mới nhất của Messi khiến tiền đạo người Argentina có mùa bóng thứ 11 liên tiếp với 35 lần sút tung lưới đối phương. Tuy nhiên, theo Skysport, chính cú hattrick vào đêm trước đó của Ronaldo đã chứng tỏ, anh mới chính là vị vua tối cao nhất của Champions Leagues.

"Thánh sống" Bồ Đào Nha là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất của giải đấu với 124 bàn thắng trong 160 trận đấu. Kỷ lục này vượt xa so với Messi, người mới chỉ ghi được 108 bàn trong 131 lần ra sân.

Ronaldo cũng từng 5 lần trở thành nhà vô địch Champions League, còn Messi mới 4 lần. Điều này có nghĩa, "tân binh" của Juventus đang hướng tới mục tiêu lần thứ 6 vô địch giải đấu.

Đáng lưu ý, Messi cũng có chỉ số vượt lên trên Ronaldo, đó chính là tần suất bàn thắng. Theo đó, trung bình anh ghi được 1 bàn thắng mỗi 100 phút thi đấu. Tỷ lệ này của Ronaldo là 1 bàn/112 phút.

Tuy nhiên, nếu nói về thời khắc tỏa sáng vào lúc cần thiết nhất thì có lẽ Ronaldo là một tượng đài khó có thể xô đổ. Cầu thủ 34 tuổi sút tung lưới đối phương 63 lần trong 77 trận knockout của Champions League, so với Messi là 42 bàn trong 64 trận. Như vậy, tỷ lệ ghi bàn trong các trận loại trực tiếp của Ronaldo là 1 bàn mỗi 108 phút, còn Messi là 1 bàn mỗi 131 phút.

Cả hai ngôi sao đều sở hữu mỗi người 8 cú hattrick tại Champions League và hiện đang có cơ hội để tăng con số này trong vòng tứ kết sắp tới, khi Juventus và Barcelona tiếp tục hành trình của mình tại giải đấu.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ