• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Cây gạo hơn 500 năm tuổi được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Giải trí 13/09/2012 11:48

(Toquoc)-Ngày 13/9, ông Lê Ngọc Sơn- cán bộ văn hóa xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Hội đồng cây Di sản Việt Nam (thuộc Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) vừa xét duyệt, công nhận cây gạo hơn 500 năm tuổi ở thôn 8 (xã Phú Yên) là cây Di sản Việt Nam.

(Toquoc)-Ngày 13/9, ông Lê Ngọc Sơn- cán bộ văn hóa xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Hội đồng cây Di sản Việt Nam (thuộc Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) vừa xét duyệt, công nhận cây gạo hơn 500 năm tuổi ở thôn 8 (xã Phú Yên) là cây Di sản Việt Nam.





Cây gạo ở xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam (Ảnh: Lam Sơn)

Cây gạo ở xã Phú Yên mọc phía tả sông Chu, gần quần thể di tích đền thờ Diệu Linh Công Chúa và chùa Thiên Phúc. Cây gạo này có chu vi (tính từ mặt đất lên 1,3m) là 15,5m; đường kính gốc cây (cách mặt đất 1,3m) là 5,2m; cây cao 50m; chu vi tán rễ của cây là 25m. Đứng ở thị trấn Thọ Xuân, nhìn về hướng đông bắc cách khoảng 5km theo đường chim bay đã thấy ngọn của cây gạo ở xã Phú Yên.

Theo ông Sơn cho biết thêm, cây gạo nơi đây gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương hàng trăm năm nay. Nhiều sự kiện văn hóa của địa phương đã diễn ra dưới gốc cây gạo này. Người dân địa phương không bao giờ chặt cành, hái lá cây gạo làm chất đốt, vì luôn có ý thức, trách nhiệm bảo vệ cây gạo. Kể cả khi gió bão làm đổ, gãy cành cây này, người dân chỉ lượm lại, bỏ dưới gốc cây. Hiện nay, chính quyền và người dân xã Phú Yên đang chuẩn bị điều kiện để đón nhận bằng vinh danh cây gạo hơn 500 năm tuổi này là cây Di sản Việt Nam./.

                                                                                Lam Sơn

NỔI BẬT TRANG CHỦ