• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Công bố điều chỉnh quy hoạch bảo tồn di tích Lăng miếu Triệu Tường

Văn hoá 24/11/2018 16:05

(Tổ Quốc) - Ngày 23/11, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Thanh Hóa: Công bố điều chỉnh quy hoạch bảo tồn di tích Lăng miếu Triệu Tường - Ảnh 1.

Lăng Triệu Tường. Nguồn: thanhnien.vn

Theo đó, Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường là 27,85ha (giảm 13,65ha so với diện tích 41,5ha của Quy hoạch được phê duyệt năm 2010).

Quy hoạch giữ nguyên vị trí, diện tích và phạm vi quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ di tích đã được phê duyệt năm 2010, gồm: Khu miếu Triệu Tường, đình Gia Miêu, khu đền Ông, nhà họ Nguyễn Hữu. Ngoài ra, khu dịch vụ - văn hóa lưu niệm, sân lễ hội và bãi đỗ xe từ phía Nam đường 217B chuyển sang khu vực phía Bắc đường 217B (phía Đông khu Miếu Triệu Tường); Mở rộng quy hoạch, khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng Triệu Tường (lăng Trường Nguyên)…

Được biết, theo quy hoạch cũ và phân kỳ đầu tư, trong giai đoạn I, tỉnh Thanh Hóa đã phục dựng, tôn tạo Nguyên miếu và Trừng Quốc Công miếu ở khu vực 1 của di tích. Trong giai đoạn II (2018 - 2022), tỉnh sẽ tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các di tích còn lại của giai đoạn I. Đồng thời triển khai khai quật khảo cổ học bổ sung, giải phóng mặt bằng để thực hiện các hạng mục phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường. Cụ thể, trong 2 năm 2018 - 2019, tiếp tục nghiên cứu, khai quật các hạng mục khác như khai quật Ủng thành phía Nam, cổng Tam quan, nhà Công Quán, nhà Đông Đường, Tây Đường và cổng phía Bắc, cổng phía Đông và Tây, miếu, ao vuông, hồ sen, giếng nước… Đặc biệt tập trung quy hoạch khu thành cổ để phục hồi di tích theo nguyên bản nhằm đảm bảo tính chân thực trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị; phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành dự án, nhất là khu vực nội lăng, phục dựng lại khu di tích lịch sử, văn hoá này trở lại như xưa, hướng tới trở thành điểm hành hương, viếng thăm hấp dẫn của nhân dân, du khách trong và ngoài nước./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ