• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Sơn: "Khán giả xin chụp ảnh nhưng sau đó họ nhận nhầm mình là diễn viên khác”

Giải trí 30/05/2020 10:02

(Tổ Quốc) – “Tôi còn nhớ như in rất nhiều lần được khán giả gặp ngoài đời xin chụp ảnh nhưng sau đó lại phát hiện ra đó là sự "nhầm lẫn". Họ tưởng tôi là một diễn viên khác không tiện nêu tên”, diễn viên Thanh Sơn chia sẻ.

Số lượng chưa đi cùng "chất lượng"

+ Khoảng 3 năm trở lại đây anh liên tục xuất hiện trong các dự án phim, anh đã hài lòng với những gì mình có?

- Nhiều người vẫn hỏi tôi về 10 năm hoạt động nghệ thuật, đã "bỏ túi" hàng chục vai diễn truyền hình cũng như sân khấu kịch. Nhưng với tôi đó chỉ là con số, một cột mốc để ghi nhớ vì sự nghiệp vẫn đang tiếp diễn.

Tôi nghĩ, là nghệ sĩ được khán giả quen mặt qua nhiều bộ phim là điều đáng mừng nhưng không thể vì thế mà bằng lòng. Tôi vẫn đọc được những bình luận nói rằng Thanh Sơn do ngoại hình điển trai, lịch lãm mà thường được giao các vai tử tế, điềm đạm, có phần khuôn mẫu và … nhạt nhẽo, thiếu tính đời sống.

Thanh Sơn: “Khán giả xin chụp ảnh nhưng sau đó họ nhận nhầm mình là diễn viên khác” - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Sơn

Vì thế số lượng chưa đi cùng "chất lượng" nên tôi không cho phép bản thân được hài lòng. Vai luật sư Sơn trong "Tình yêu và tham vọng" là nỗ lực đổi mới ngoại hình, diễn xuất khiến tôi muốn "đặt cược" để chứng minh khả năng của bản thân.

+ Có lẽ anh đặt khá nhiều kỳ vọng vai diễn trong phim "Tình yêu và tham vọng" nên anh đã mạnh miệng tuyên bố giải nghệ, nếu phim không hot?

- Đúng là tôi đã từng nói, nếu vai Sơn "Tình yêu và tham vọng" không tốt, không thành công, tôi sẽ nghỉ đóng phim, rằng đây có thể là bộ phim cuối cùng của tôi.

Thời điểm tôi nói câu đó là vì câu hỏi thường xuyên nhận được là: Tại sao 1 diễn viên trẻ được quen mặt với 10 năm làm phim - thời gian khá dài mà chưa để lại dấu ấn? Thực sự câu hỏi này có tác động mạnh với tôi. Tôi luôn tự tạo áp lực cho mình bằng những câu hỏi: Đã làm tốt chưa? Thực sự cố gắng chưa? Và tôi quyết định sẽ dùng bộ phim này để đánh giá khả năng của mình.

Thanh Sơn: “Khán giả xin chụp ảnh nhưng sau đó họ nhận nhầm mình là diễn viên khác” - Ảnh 2.

Diễn viên Thanh Sơn và bạn diễn Diễm My 9x trong phim "Tình yêu và tham vọng"

+ Tại sao anh lại lựa chọn vai diễn trong "Tình yêu và tham vọng" để "đặt cược" sự nghiệp?

Đây là kịch bản tôi rất thích. Ngay khi đọc tôi đã nghĩ đây chính là nhân vật mà tôi chờ đợi bao lâu. Đó là một giám đốc pháp chế tên Sơn, trí thức, đào hoa. Một nhân vật luôn thể hiện trước mọi người sự vui vẻ, hài hước, ga lăng nhưng đằng sau lại là một luật sư Sơn lý trí, sắc sảo và chặt chẽ. Biết cân bằng, chủ động hưởng thụ cuộc sống nhưng cũng luôn có lý lẽ, giải quyết mọi vấn đề rõ ràng… là điểm cộng để nhân vật khác biệt với những vai diễn trước và là lựa chọn để tôi bứt phá trong sự nghiệp.

Với những điều đó, không còn lý do gì nữa nếu tôi làm không tốt. Có muốn "ngụy biện" thế nào đi chăng nữa thì lúc đó lý do duy nhất không tạo dấu ấn là do khả năng. Tôi quyết tâm tạo áp lực cho mình nên quyết định "đặt cược" như thế.

Thanh Sơn: “Khán giả xin chụp ảnh nhưng sau đó họ nhận nhầm mình là diễn viên khác” - Ảnh 3.

"Tôi đã hứa nếu lần này tôi đầu tư 100% tâm sức mà không làm tốt vai diễn truyền hình thì sẽ trở về dành 100% tâm sức phục vụ Nhà hát. Tôi yêu thích sân khấu! Tôi "giải nghệ" phim truyền hình chứ không phải từ bỏ nghệ thuật"

Lý do duy nhất không tạo dấu ấn là do khả năng

+ Thực sự mà nói, nếu một nghệ sĩ dễ dàng nói đến chuyện giải nghệ thì khán giả sẽ không hài lòng đâu, anh nghĩ sao?

Thật ra khi tôi nói điều đó thì đơn giản chỉ nghĩ là cơ duyên đến rồi, nhân vật của mình đến rồi nếu không nắm bắt lấy, tận dụng hết sức để đạt được thành tích thì còn đợi đến khi nào? Nếu đã "đuối" như thế thì nên "về vườn", về với Nhà hát và dành toàn tâm toàn ý cho sân khấu.

Trước đây tôi đã nghĩ, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể làm tốt nhiều việc cùng lúc. Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm tốt cả sân khấu và truyền hình, thậm chí là cả gia đình. Nhưng một khoảng thời gian dài thử thách, tôi nhận ra là không thể. Mình chỉ có thể làm tốt một thứ khi đã dành hết tâm sức.

Đó là lý do sau khi đọc kịch bản "Tình yêu và tham vọng", tôi lần đầu tiên tạm xin nghỉ ở Nhà hát tuổi trẻ đúng một năm để toàn tâm với truyền hình. Mặc dù khi tôi xin nghỉ là "làm khó" Nhà hát vì có thể gây ảnh hưởng đến vai vở nhưng tôi đã quyết định. Tôi đã hứa nếu lần này tôi đầu tư 100% tâm sức mà không làm tốt vai diễn truyền hình thì sẽ trở về dành 100% tâm sức phục vụ Nhà hát. Tôi yêu thích sân khấu! Tôi "giải nghệ" phim truyền hình chứ không phải từ bỏ nghệ thuật!

+ Vậy sau 18 tập phim đã lên sóng, hiệu ứng hiện tại anh nhận được thế nào? Liệu có đến mức phải giải nghệ sau khi kết thúc "Tình yêu và tham vọng" không?

Vì phát biểu hùng hồn đó mà hiện tại tôi đọc không thiếu bình luận nào của khán giả. May quá, có lẽ không đến mức phải giải nghệ rồi!

Tôi còn nhớ như in rất nhiều lần được khán giả gặp ngoài đời xin chụp ảnh nhưng sau đó lại phát hiện ra đó là sự "nhầm lẫn". Họ tưởng tôi là một diễn viên khác không tiện nêu tên. Có thể nói đó chính là những người tôi muốn cảm ơn vì đã tạo động lực, sự cay cú nhất định để tôi không ngừng phấn đấu như hôm nay.

Nếu sau bộ phim này, ai hỏi tôi điều thành công nhất là gì? Chắc chắn đó là ra đường ai cũng gọi đúng tên tôi. Chắc chắn đó Sơn!

+ Cảm ơn chia sẻ của Thanh Sơn!

Mộc Miên

NỔI BẬT TRANG CHỦ