• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thất bại trước UAE tại ASIAD khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp chút áp lực

Thể thao 09/01/2020 13:52

(Tổ Quốc) - Theo HLV Park Hang-seo, thất bại trước đối thủ tại ASIAD vừa qua khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp chút áp lực.

Vào chiều mai (10/1), ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 UAE trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 Châu Á 2020. Đây là trận đấu bản lề cực kỳ quan trọng đối với mục tiêu đi tiếp vào vòng trong của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang-seo khẳng định, ông cùng các học trò rất hân hạnh khi được góp mặt tại VCK U23 Châu Á 2020. Ở bảng D, U23 Việt Nam phải đối đầu với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Đây đều là những đối thủ rất mạnh.

Thất bại trước UAE tại ASIAD khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp chút áp lực - Ảnh 1.

Thất bại trước UAE tại ASIAD khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp chút áp lực (Ảnh: VFF)

"Trận đấu với UAE vào ngày mai có ý nghĩa rất quan trọng với U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải cố gắng vượt qua các đối thủ để giành được quyền vào tới vòng tứ kết" - HLV Park phát biểu.

Tại VCK U23 Châu Á 2020 này, U23 Việt Nam được ví như "ngựa ô" của giải, chứa đầy những ẩn số và được dự đoán là sẽ tạo nên bất ngờ lớn. Lí giải về biệt danh này, HLV Park Hang-seo cho rằng, dựa vào những thành tích của mùa giải trước đây, biệt danh "ngựa ô" của U23 Việt Nam đã FIFA, AFC sử dụng. Tuy nhiên, ở mùa giải này, 16 đội tham dự đều rất mạnh và đội bóng nào cũng rõ ràng là ứng viên vô địch.

Đánh giá về đối thủ U23 UAE trong trận đấu tới đây, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi cũng biết về lực lượng của U23 UAE bởi đã từng đấu tại TP. HCM. Do vậy, việc trưởng đoàn U23 UAE nói chính là điều ông ấy biết".

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, trận đấu với U23 UAE sẽ là trận đấu khó và thách thức bởi U23 UAE là một đội rất mạnh. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã từng thất bại trước đối thủ trên chấm penalty tại ASIAD vừa qua.

"Vẫn là đội bóng ấy và HLV ấy. Chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi có chút áp lực khi gặp UAE ở trận đầu. Tôi với các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hết mình trên sân"- HLV Park Hang-seo khẳng định.

Vào ngày 10/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 UAE trong trận đầu tiên tại bảng D trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan). Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordan và ngày 13/1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1./.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ