• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thể dục dụng cụ Việt Nam: Tích cực hướng tới các vòng loại giành vé tham dự Olympic Paris 2024

Thể thao 15/12/2023 07:15

(Tổ Quốc) - Bên cạnh việc hoạch định kế hoạch chi tiết cho từng năm, BHL đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam cũng định hướng dài hạn cho từng VĐV với mục tiếu hướng tới Olympic Paris 2024.

Là môn thể thao cơ bản của Olympic, những năm qua dù nguồn lực đầu tư có hạn nhưng đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đã giành được rất nhiều thành tích đáng tốt tại các đấu trường thể thao quốc tế lớn.

Sau một năm thi đấu thành công với tấm HCB lịch sử của VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong tại ASIAD 19 và trước đó là tấm HCV SEA Games 32, đội tuyển TDDC Việt Nam đã tạo được bước đà lớn trong hành trình "săn" vé hướng tới Olympic Paris 2024, TDDC Việt Nam đều có VĐV vượt qua vòng loại và góp mặt ở 3 kỳ Olympic liên tiếp là 2012, 2016, 2020..

Thể dục dụng cụ Việt Nam: Tích cực hướng tới các vòng loại giành vé tham dự Olympic Paris 2024 - Ảnh 1.

Khánh Phong là một trong những VĐV tiềm năng của TDDC Việt nam

Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm tấm vé dự Thế vận hội không phải dễ dàng, bởi nếu như ở nhiều môn khác, ASIAD được xác định là một trong các giải vòng loại Olympic, thì môn TDDC lại bỏ qua các giải này, các VĐV TDDC phải tìm kiếm tấm vé dự Olympic ở những giải đấu khác như các giải vô địch châu Á, thế giới... Do vậy, đội tuyển TDDC Việt Nam đã sớm chuẩn bị các kế hoạch, chiến lược cụ thể ngay từ đầu năm.

"Năm 2023, TDDC Việt Nam hướng tới nhiều sự kiện quốc tế lớn, quan trọng như SEA Games 32, ASIAD 19, các giải vô địch châu Á, thế giới... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt thành tích cao ở từng đấu trường, phù hợp với trình độ của VĐV ở từng cấp độ khác nhau, ngay từ đầu năm nay, BHL đã phải tính toán chọn điểm rơi cho từng VĐV. May mắn rằng, mọi việc diễn ra đúng kế hoạch" - HLV đội tuyển TDDC nam Trương Minh Sang cho biết.

Theo HLV Trương Minh Sang, bên cạnh việc hoạch định kế hoạch chi tiết cho từng năm, BHL cũng định hướng dài hạn cho từng VĐV. Ngoài việc tập huấn trong nước, đội tuyển TDDC Việt Nam đã được Liên đoàn Thể dục Nhật Bản tài trợ một chuyến tập huấn gồm HLV Trương Minh Sang cùng 3 VĐV là Hải Khang, Khánh Phong và Xuân Thiện. Sau đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tokyo, các VĐV đã có cơ hội tiếp cận, tham gia tập luyện với các VĐV có trình độ chuyên môn cao của nước bạn.

Bên cạnh đó, HLV Trương Minh Sang cũng có cơ hội học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức, bổ trợ cho công tác huấn luyện. Trong quá trình tập huấn tại đây, VĐV đã nhìn ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn để chuẩn bị tốt cho các giải đấu trong năm 2024 sắp tới.

Với mục tiêu gần nhất là các giải đấu trong năm 2024, BHL xác định rõ, TDDC Việt Nam sẽ tham dự các giải Cup thế giới (World Cup) và giải vô địch châu Á 2024. Đây đều là những giải vòng loại Olympic với sự cạnh tranh rất cao từ những VĐV hàng đầu. Về mục tiêu, với giải Cup thế giới, mỗi VĐV tham dự ở từng nội dung phải xếp ít nhất 2 vị trí đầu tiên, còn với giải vô địch châu Á 2024, các VĐV sẽ phải tranh suất chính thức Olympic ở nội dung toàn năng và chỉ có người xếp vị trí cao nhất giành quyền tham dự Thế vận hội.

"Ngoài Khánh Phong, Xuân Thiện, Hải Khang, Vĩ Lương,… chúng tôi tính toán làm sao giúp các VĐV tham dự Cup thế giới phải vào chung kết. Khi vào chung kết thì mới có cơ hội xếp vị trí cao. Sau 3-4 giải đấu, ban huấn luyện tính điểm xem VĐV nào đủ điều kiện vượt qua vòng loại. BHL đang cố gắng tính toán và chuẩn bị thật tốt nhất về sức khỏe, tâm lý và chuyên môn cho VĐV" - HLV Trương Minh Sang nói.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ