• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thể hiện phong độ đáng gờm, lứa trẻ được bầu Đức cưu mang sẽ lên đỉnh tại giải quốc gia?

Thể thao 04/08/2020 13:53

(Tổ Quốc) - Ghi 27 bàn sau 8 trận vòng loại, hàng công của U17 HAGL vẫn chưa thể hiện hết khả năng khi còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Đội bóng này hẳn sẽ tạo ra nhiều kịch tính ở VCK tới đây.

Vòng loại giải U17 Quốc gia 2020 đã kết thúc và xác định được 7 cái tên sẽ đi dự vòng chung kết (VCK) diễn ra tại PVF vào ngày 10/8 tới đây. Theo đó, PVF , SLNA , HAGL , Sài Gòn, Đồng Tháp, Phú Yên và Học viện Nutifood đã ghi tên mình vào ngày hội lớn nhất của lứa tuổi 17.

Lực lượng của U17 HAGL hiện tại là những gương mặt đã được bầu Đức cưu mang về đội năng khiếu HAGL thời điểm 2015 khi họ bị Học viện Nutifood JMG loại ở cuộc tuyển chọn năm đó.

Tại VCK U19 Quốc gia vừa qua, dù chỉ là đội hình U17 nhưng thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đã xuất sắc giành vé dự VCK sau khi có được thành tích ấn tượng ở vòng loại.

Sở dĩ còn 1 cái tên nữa vẫn chưa được xác định là vì bảng B vốn thi đấu tại Huế, hiện lượt cuối chưa thể diễn ra.

BTC địa phương không đồng ý tổ chức tiếp vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại miền Trung. Ở bảng này, SLNA đang dẫn đầu, trong khi Thanh Hoá xếp thứ 2.

HAGL kết thúc vòng bảng với thành tích 7 thắng và 1 thua, ghi được 27 bàn thắng, 4 lần để lọt lưới. Đáng chú ý, trận thua duy nhất của đám trẻ nhà bầu Đức đến từ thất bại 1-2 trước Phú Yên, đối thủ mà thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 ở lượt đi.

Thể hiện phong độ đáng sợ, lứa trẻ được bầu Đức cưu mang sẽ lên đỉnh tại giải quốc gia? - Ảnh 2.

HAGL là cái tên đáng gờm tại VCK U17 Quốc gia 2020. Ảnh: Minh Trần.

HLV Chu Ngọc Cảnh của U17 HAGL cho biết, dù rằng trận thua này đội hình xuất phát của HAGL đa phần là dự bị, nhưng so về chất lượng thì vẫn nhỉnh hơn đối thủ. Hơn nữa, trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng trẻ phố Núi tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công, từ đó dẫn đến thất bại 1-2 không đáng có.

Nhìn lại những trận thắng của HAGL từ vòng loại, ít nhất mỗi trận đoàn quân của HLV Chu Ngọc Cảnh đều ghi ít nhất 3 bàn thắng. Tuy nhiên, nếu tận dụng thành công những cơ hội tạo ra được, có thể số lần HAGL xé toang mảnh lưới đối thủ phải nhiều hơn 27.

Một ví dụ cụ thể, trong chiến thắng 4-0 trước Phú Yên, HAGL đã dễ dàng có được 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Thế nhưng ở 45 phút thi đấu còn lại, hàng công dù tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng không tận dụng thành công.

Có thể lý giải cho việc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của HAGL một phần vì sân trơn, bóng ướt. Nhưng nếu biết chắt chiu hơn những tình huống ghi bàn rõ rệt, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi có măt tại VCK U17 Quốc gia 2020 tới đây.

Hải Bình (Ảnh: Minh Trần) - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ