• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm ba nước triệu hồi đại sứ tại Iran

Thế giới 01/12/2011 16:25

(Toquoc)-Pháp, Đức, Hà Lan tuyên bố triệu hồi đại sứ của họ tại Iran, phản ứng lại vụ sứ quán Anh tại Tehran bị tấn công.

(Toquoc) - Pháp, Đức, Hà Lan tuyên bố đã triệu hồi đại sứ của họ tại Iran, phản ứng lại vụ sứ quán Anh tại Tehran bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Pháp cho hay, nước này đã triệu hồi đại sứ tại Iran về nước để tham vấn về những vấn đề liên quan trong vụ sứ quán Anh tại Tehran bị tấn công hôm 29/11. “Iran đã vi phạm nghiêm trọng và phá vỡ những điều khoản trong Công ước Vienna về ngoại giao. Chúng tôi sẽ thảo luận với các nước trong Liên minh châu Âu về những hậu quả của hành động này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, ông Bernard Valero nói.

Người biểu tình xông vào sứ quán Anh đập phá

Đức cũng tuyên bố triệu hồi đại sứ tại Iran và cho hay, nước này đã triệu kiến đại sứ Iran tại Đức nhằm thúc giục chính quyền Iran có “những biện pháp quyết đoán” để đảm bảo an toàn cho đại sứ quán của các nước trên lãnh thổ Iran.

Hà Lan cũng có hành động tương tự Pháp và Đức, đồng thời kêu gọi Iran “tỏ ra có trách nhiệm” sau vụ sứ quán Anh bị tấn công.

Trước đó London tuyên bố rút các nhân viên ngoại giao khỏi Tehran và đóng cửa sứ quán Iran tại London sau khi các sinh viên Iran xông vào sứ quán Anh đập phá.

Đáp lại động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast gọi quyết định đóng cửa sứ quán các nước tại nước này và  việc Anh đóng cửa đại sứ quán Iran tại London là biện pháp "tiêu cực, hấp tấp" và "chắc chắc sẽ bị trả đũa".

Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi tuyên bố: "Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả hậu quả pháp lý và ngoại giao vì quyết định đóng cửa Đại sứ quán Iran tại London và trục xuất các nhà ngoại giao Iran. Chừng nào công luận Iran còn quan ngại, chắc chắn sẽ không có vị đại sứ và nhân viên ngoại giao nào của Anh còn được ở lại Iran".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast hôm qua cho biết Tehran coi mọi vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao cũng như các tòa nhà ngoại giao là vi phạm luật quốc tế và không thể chấp nhận được.

Ông cho biết thêm vụ việc tại Tehran là kết quả của sự tức giận của người biểu tình trước chính sách của Anh và là sự việc bất ngờ. Giới chức trách đã nỗ lực hết mình để đảm bảo các nhà ngoại giao không bị thương và Bộ tư pháp Iran sẽ trừng phạt những người liên quan.

Song ông cho rằng yêu cầu của Anh, buộc các nhà ngoại giao Iran phải rời London, là vội vã và Tehran sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết. Ông Mehmanparast nhấn mạnh London phải có trách nhiệm bảo vệ phái đoàn ngoại giao cũng như sứ quán Iran tại nước này.

Hành động cứng rắn của Anh và tuyên bố đáp trả của Iran khiến cộng đồng quốc tế lo ngại mối quan hệ giữa London - Tehran đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Dù Ngoại trưởng Anh Hague nhấn mạnh quan hệ với Iran sẽ không bị cắt đứt hoàn toàn, Anh vẫn sẽ đối thoại với Iran trên các diễn đàn quốc tế nhưng quan hệ giữa hai quốc gia hiện tại đã ở “mức thấp nhất để duy trì quan hệ ngoại giao”.

Cùng ngày 30/11, một nguồn tin ngoại giao của Anh cho biết London sẽ ủng hộ việc cấm nhập khẩu dầu lửa của Iran và có thể đơn phương hoặc phối hợp với Pháp, Đức áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran./.

V.V (Tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ