• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thí điểm tuyến du lịch dùng xe buýt 2 tầng phục vụ khách tham quan tại TP. HCM

Du lịch 20/10/2019 07:27

(Tổ Quốc) - Thông tin từ Thành ủy TP. HCM cho biết, UBND TPHCM vừa đồng ý chủ trương triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trên địa bàn bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc (xe buýt 2 tầng).

Theo đó, sẽ có 2 tuyến du lịch dùng xe buýt 2 tầng phục vụ du khách qua các điểm tham quan.

Tuyến thứ nhất là: City Tour Sài Gòn - Gia Định", có điểm đầu, cuối tuyến ở vị trí gần Nhà hát TP (đường Đồng Khởi). Lộ trình tuyến sẽ đi qua các điểm du lịch như: Nhà hát TP, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến nhà Rồng, Tượng đài Trần Hưng Đạo, Thảo cầm viên, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Khu phố Phạm Ngũ lão, Chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.

Buyt 2 tag

Xe buýt 2 tầng Hà Nội. Ảnh minh họa/ Nam Nguyễn

Về tổng số điểm dừng đón trả khách trên toàn tuyến, dự kiến bố trí 10 điểm dừng theo lộ trình tuyến nhằm phục vụ hành khách về các địa điểm du lịch, tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa. Về tần suất hoạt động 35 phút/lượt. Về khung giờ hoạt động trong ngày: Từ 9 giờ đến 17 giờ 45 phút.

Còn tuyến du lịch vòng khu vực trung tâm - City Tour Hop on - Hop off. Tuyến có điểm đầu, cuối tuyến tại Bưu điện Trung tâm TP.

Lộ trình chính đi qua các điểm du lịch như: Bưu điện Trung tâm TP, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Thảo Cầm viên, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Khu phố đi bộ Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Chợ Bến Thành, Tòa Nhà Bitexco - Skydeck, Tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát TP.

Tổng số điểm dừng đón trả khách trên toàn tuyến, dự kiến bố trí 10 điểm dừng theo lộ trình tuyến nhằm phục vụ hành khách về các địa điểm du lịch, tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa.

Về tần suất hoạt động 30 phút/lượt. Về khung giờ hoạt động trong ngày từ 9 giờ đến 17 giờ 45 phút hàng ngày và 2 chuyến chạy đêm lúc 19 giờ, 20 giờ để phù hợp với đặc tính thời gian tham quan du lịch của du khách và thời gian hoạt động phục vụ khách của các điểm tham quan.

Được biết, Loại xe sử dụng trên hai tuyến trên là xe 63 chỗ (cả ngồi và đứng), thiết kế 2 tầng hiện đại, có mui hở. Trên xe có hệ thống wifi miễn phí, hệ thống bảng LED hướng dẫn điểm dừng, âm thanh kết nối tự động thông báo các điểm dừng tích hợp hệ thống GPS giới thiệu về lịch sử, văn hóa và những nét tiêu biểu các địa danh du lịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trước đó vào năm 2018 Hà Nội đã triển khai tuyến tham quan các danh thắng của Thủ đô bằng xe buýt 2 tầng./.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ