• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thiên đường cờ bạc Macau ế ẩm

Kinh tế 24/08/2016 15:05

(Tổ Quốc)-Doanh thu từ hoạt động đánh bạc ở Macau sụt giảm liên tiếp từ 45 tỷ USD còn 28 tỷ USD trong hơn 1 năm qua.

Dấu hiệu cho thấy sức hút từ những sòng bạc ở đây đang giảm dần. Thậm chí, không chỉ có các sòng bạc ế ẩm mà còn có nhiều công ty bất động sản làm ăn sa sút.
Tại triển lãm Global Gaming Expo Asia vào tháng 5/ 2016 vừa qua, nhiều chuyên gia nhận định thời hoàng kim của Macau đã qua và tương lai của “thiên đường cờ bạc” trở nên ảm đạm do những con bạc lắm tiền từ đại lục không còn chen chúc trong những phòng VIP để tìm vận may.

Casino và thị trường bất động sản tại "thiên đường cờ bạc" Macau đang lao dốc - Ảnh: Reuters

Lý do bởi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm khiến ngày càng ít du khách đến tiêu tiền và giải trí tại các sòng bài ở Macau. Thêm nữa, xu hướng du lịch cũng đang thay đổi vì Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đang trở thành điểm đến hợp túi tiền và dễ dàng đối với người dân Trung Quốc.

Trong bối cảnh tương lai của Macau trở nên u ám, các ông chủ sòng bạc vẫn tiếp tục rót tổng cộng 20 tỷ USD để xây các khu nghỉ dưỡng mới, bất chấp thực tế là số lượng khách và mức chi của họ tiếp tục giảm.
Chính quyền Macau cũng tăng áp lực đối với các ông chủ sòng bạc – đang sở hữu giấy phép kinh doanh có thời hạn đến năm 2020 - để họ biến đặc khu hành chính thành điểm du lịch hấp dẫn. Vì thế, giới quan sát có lý do để bi quan về tương lai của Macau.
Macau vốn được mệnh danh là "Las Vegas" của châu Á là nơi những tòa nhà cao ốc casino thống lĩnh cả bầu trời. Các sòng bài chính là một phần đóng góp cho kinh tế của Macau, nơi duy nhất tại Trung Quốc cờ bạc được hợp pháp hóa. Macau đón hàng triệu lượt khách và thu về những khoản tiền kếch xù mỗi năm.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ