• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thông tin về tang lễ NSND Anh Tú

Văn hoá 21/12/2018 14:48

(Tổ Quốc) -Sáng nay, 21/12, Bộ VHTTDL cùng gia đình NSND Anh Tú đã họp bàn về việc tổ chức tang lễ cho NSND Anh Tú.

Theo đó, Lễ viếng bắt đầu từ 9h30 đến 11h30 ngày 24/12 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ. 

Sau đó, vào hồi 15h ngày 3/1/2019, tro cốt của NSND Anh Tú sẽ được đưa về an táng tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hoà Bình. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải sẽ là trưởng ban tổ chức tang lễ.

NSND Anh Tú đang là Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSND Anh Tú sau một thời gian điều trị ở bệnh viện vì biến chứng tiểu đường, suy thận cấp, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h35 ngày 20/12 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, hưởng dương 57 tuổi.

NSND Anh Tú sinh năm 1962. Anh tốt nghiệp lớp diễn viên năm 1981 và có nhiều vai diễn mẫu mực trong các vở Vũ Như Tô, Macbeth, Rừng trúc, Bến bờ xa lắc... Một thời gian, NSND Anh Tú tham gia đóng phim truyền hình, nổi bật với những tâm sự: Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ...

Sự ra đi của NSND Anh Tú đã để lại một khoảng trống cho giới nghệ sĩ. Nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ lòng tiếc thương và sự kính trọng đối với nhân cách cũng như đóng góp của NSND Anh Tú với nghệ thuật nước nhà.

"Tối qua, Nhà hát có diễn lại vở Bão tố Trường Sơn - đây cũng là vở kịch do cố nghệ sĩ Anh Tú dàn dựng. Sau khi diễn xong tất cả diễn viên và khán giả đều khóc vì thương nhớ cố nghệ sĩ", nữ diễn viên Trịnh Khánh Linh chia sẻ.

Còn NSƯT Trung Anh chia sẻ: "Anh Tú là người rất yêu nghề và đam mê với nghề. Dù biết sức khỏe yếu đi nhưng anh Tú vẫn luôn muốn dành trọn thời gian, tâm huyết với công việc ở Nhà hát".

Thông tin về tang lễ NSND Anh Tú - Ảnh 1.

NSND Anh Tú

Trong quỹ thời gian ít ỏi dành cho báo chí, có lẽ một trong những lần cuối cùng NSND Anh Tú trả lời trên truyền thông, anh đã chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc rằng: "Năm nay, tôi còn nhiều kịch bản rất hay và sẽ dựng vở để ra mắt trong dịp cuối năm". 

Anh còn nhắn nhủ: "Phóng viên nếu có viết về anh thì viết ít thôi. Hãy giúp anh, đó là dành nhiều bài báo viết về các nghệ sĩ trẻ, để cho các bạn được nhiều cơ hội hơn với nghề". 

Không những thế, NSND Anh Tú còn từng chia sẻ: "Vì công việc bận rộn nên đôi khi tôi ngủ tại Nhà hát để sáng mai dạy đi họp cho kịp giờ"./.


Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ