• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Lê Hải An qua đời đột ngột

Thời sự 17/10/2019 09:07

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Lê Hải An đã mất ngay tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội vào đầu giờ làm việc sáng nay (17/10). Ghi nhận của Phóng viên Tổ Quốc, xe cứu thương đã đến qua cổng sau của Bộ GDĐT trên phố Tạ Quang Bửu.

Thông tin từ Bộ GDĐT, mọi cuộc họp hôm nay đều được hoãn lại. Hiện rất đông phóng viên đã có mặt tại trụ sở Bộ GDĐT.

Ghi nhận của Phóng viên Tổ Quốc, xe cứu thương đã đến qua cổng sau của Bộ GDĐT trên phố Tạ Quang Bửu. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

xe cuu thuong

Xe cứu thương đã tới trụ sở Bộ

pv-crop

Nhiều phóng viên đã có mặt tại Bộ để nắm bắt thông tin

cong an-crop

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường từ vòng ngoài

toa nha

Tòa nhà có dòng chữ "Bộ Giáo dục và Đào tạo" là nơi xảy ra tai nạn. Đáng chú ý, lan can ở đây cao chưa tới 1m- một nguồn tin của Tổ Quốc cho hay

Văn phòng Bộ xác nhận: Thứ trưởng Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Thứ trưởng  Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông Lê Hải An sẽ được đưa về Bệnh viện 108.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Lê Hải An qua đời đột ngột - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Hải An

PGS.TS Lê Hải An, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ - Địa chất đã chính thức nhậm chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT theo Quyết định số 1475/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 2/11/2018. Ông Lê Hải An phụ trách bậc Giáo dục Đại học.

Tháng 2/2019, Ban Cán sự Đảng công bố quyết định chuẩn y ông Lê Hải An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, ông Lê Hải An công tác tại Trường đại học Mỏ - Địa chất. Ông đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đảng ủy trường ĐH Mỏ - Địa chất, Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ KHĐT Trường, cán bộ giảng dạy, Ủy viên Hội đồng Khoa.

Từ 8/1988-6/1995, ông Lê Hải An theo học ngành Địa Vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga).

Năm 1998, ông Lê Hải An lấy bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei.

Từ 8/2001 - 11/2004, làm nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ ngành Dầu khí ĐH Heriot-Watt (Vương quốc Anh).


Văn Sỹ- Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ