• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia

Văn hoá 20/11/2019 08:45

(Tổ Quốc) - Thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018-2022 giữa Việt Nam và Campuchia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam từ ngày 18 – 23/11/2019 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Camphuchia - Ảnh 1.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do Bà Menh Kossony – Quốc Vụ khanh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ngày 19/11/ 2019, tại thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc đoàn Campuchia tổ chức thành công Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Thứ trưởng hi vọng tiếp theo các hoạt động văn hóa nghệ thuật thời gian tới, hai nước sẽ có nhiều hình thức trao đổi, giao lưu văn hóa, qua đó tăng cường tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, thời gian qua, tình hình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn quan hệ ngoại giao hai nước. Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn hai bên cùng nỗ lực triển khai các nội dung trong Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2018-2022, trong đó cần tính đến giao lưu văn hóa các tỉnh biên giới.

Cảm ơn phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bà Quốc Vụ khanh Menh Kossony khẳng định và cho rằng văn hóa nghệ thuật là cầu nối quan hệ ngoại giao, cầu nối giữa nhân dân hai nước. Giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia sẽ giúp nhân dân hai nước chia sẻ và hiểu nhau hơn nữa. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó.

Theo sự thống nhất của hai bên, các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ được mở rộng phạm vi biểu diễn tại các địa phương của hai nước; đồng thời đổi mới nội dung, nhấn mạnh hơn nữa yếu tố đương đại để hấp dẫn giới trẻ hơn nữa, qua đó góp phần truyền tải thông điệp tốt đẹp về quan hệ hữu nghị hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia.

Đánh giá cao quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật thời gian qua của hai nước trên phương diện song phương và đa phương của khuôn khổ hợp tác ASEAN, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Quốc Vụ Khanh Menh Kossony cùng khẳng định không ngừng tập trung tăng cường hơn nữa thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa. Đặc biệt hơn, hai bên cùng khẳng định sẽ phối hợp, hỗ trợ nhau tổ chức thành công các hoạt động giao lưu văn hóa ASEAN trong năm 2020 tại lãnh thổ hai nước khi Campuchia là quốc gia chủ nhà tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN và Liên hoan văn hóa nghệ thuật ASEAN năm 2020. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia Chủ tịch ASEAN 2020 nên cũng sẽ chủ trì tổ chức nhiều chương trình văn hóa ASEAN như Liên hoan văn hóa nghệ thuật ASEAN, Tuần Phim ASEAN, Triển lãm Văn hóa nghệ thuật ASEAN.

Theo Cục HTQT

NỔI BẬT TRANG CHỦ