• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng: Cảnh sát giao thông cần chuyển trạng thái từ "kiểm soát", sang tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân

Thời sự 06/02/2024 10:04

(Tổ Quốc) - Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, song cần chuyển trạng thái từ "kiểm soát", sang tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi.

Chiều 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc.

Lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Biểu dương lực lượng cảnh sát giao thông đã sẵn sàng thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ hoạt động vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 của nhân dân, phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng về cơ bản công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có trật tự, an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần gìn giữ môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2023.

Thủ tướng: Cảnh sát giao thông cần chuyển trạng thái từ "kiểm soát", sang tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tham mưu cho Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quan trọng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng đã lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai các phương thức hoạt động nghiệp vụ mới, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, trí tuệ thông minh, kết nối dữ liệu, nhất là trong quản lý phương tiện tham gia giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chỉ huy điều khiển giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm …

Nhận diện đúng và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt đối với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đặc biệt, lực lượng đã đổi mới trong công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được giao như việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô; tăng cường thực hiện các biện pháp, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông....

"Có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông gần dân, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên đường, trong mùa mưa lũ…, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân", Thủ tướng phát biểu.

Tổ chức tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Thủ tướng đánh giá năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiệm vụ đối với công tác công an là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong toàn lực lượng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Cục Cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tốt vai trò đôn đốc các ngành, các lực lượng khác triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; làm tốt tham mưu, tập trung hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành khi Luật có hiệu lực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng triển khai thực hiện các đề án, dự án tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa kỹ thuật, xây dựng các cơ sở dữ liệu…; xây dựng các đề án xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư phương tiện, kỹ thuật để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

"Lực lượng cảnh sát giao thông phải là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, song cần chuyển trạng thái từ "kiểm soát", sang tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Cảnh sát giao thông cần chuyển trạng thái từ "kiểm soát", sang tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân - Ảnh 2.

Thủ tướng thăm Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng người cảnh sát giao thông gương mẫu, quyết liệt, trong sáng và giữ gìn uy tín, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách; giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn; không để xảy ra ùn tắc, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông; đồng thời phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép; góp phần để mọi người dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, phát huy truyền thống 78 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành với nhiều chiến công, thành tích vẻ vang, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định vững chắc vị thế là lực lượng trực tiếp và giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, kỷ cương, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ