• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các 'cầu nối' phát huy vai trò, đóng góp vào quan hệ Việt Nam – Mỹ

Thời sự 16/05/2022 11:05

(Tổ Quốc) - Trong ngày 15/5, theo giờ địa phương, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khai trương Văn phòng FPT Software tại New York; gặp ông John McAuliff, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam và đại diện những người bạn Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam; gặp gỡ một số trí thức Việt Kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam và cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại New York.

Sáng ngày 15/5, theo giờ địa phương, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khai trương Văn phòng FPT Software tại New York - thủ phủ kinh tế tài chính, công nghệ lớn nhất thế giới.

Thủ tướng dự lễ khai trương văn phòng FPT thứ 10 tại Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khai trương Văn phòng FPT Software tại New York - Ảnh VGP.

Cùng tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang.

Thủ tướng dự lễ khai trương văn phòng FPT thứ 10 tại Hoa Kỳ - Ảnh 3.

Thủ tướng ký lưu bút vào tấm biển kỷ niệm của trụ sở Văn phòng FPT Software - Ảnh VGP.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dự lễ khai trương văn phòng mới của Tập đoàn FPT tại thành phố New York. Đây cũng là văn phòng thứ 2 của doanh nghiệp Việt Nam tại New York, sau Vietcombank. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch, trong đó có trọng tâm đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Gửi lời chúc mừng và biểu dương Ban lãnh đạo của Tập đoàn FPT nói chung và tập thể cán bộ, nhân viên của FPT America nói riêng về những thành công trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Mỹ thời gian qua và buổi lễ khai trương văn phòng thứ 10 của FPT tại Mỹ, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng FPT sẽ phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Cũng trong sáng ngày 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp ông John McAuliff, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam và đại diện những người bạn Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính mong  muốn các 'cầu nối' phát huy vai trò, đóng góp vào quan hệ Việt Nam – Mỹ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông John McAuliff, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam. Ảnh VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một trong những mục tiêu của chuyến công tác tới Mỹ là góp phần thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh. Thời gian qua, trên tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", Việt Nam và Mỹ đã tiếp tục thúc đẩy các giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn để hàn gắn vết thương chiến tranh.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn ông John McAuliff và những người bạn về những nỗ lực của ông đối với hoạt động ngoại giao nhân dân của Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, đóng góp cho những vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; đặc biệt đã dành nhiều tình cảm, nhiệt huyết, thời gian để hỗ trợ những nạn nhân của chất độc da cam.

Ông John McAuliff và những người bạn đã trao đổi về một số hoạt động trong thời gian qua, cũng như một số hoạt động dự kiến trong thời gian tới nhằm kết nối, tăng cường trao đổi, hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã gặp một số người bạn thân thiết với Việt Nam, đã có đóng góp tích cực, luôn ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng đất nước ngày nay. Tham dự cuộc gặp có bà Merle Ratner và một số đồng sự, là người đồng sáng lập và điều phối viên trong tổ chức vận động cứu trợ và trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; ông Jay Johnson, người từng tham gia nhóm quân nhân Mỹ đầu tiên chống lệnh điều động tới chiến trường Việt Nam và bị phạt tù 28 tháng; bà Susan Schnall, từng là y tá Hải quân Mỹ cùng chồng dùng máy bay rải truyền đơn kêu gọi binh lính chống lệnh điều động tới Việt Nam; một số thành viên tích cực của các phong trào cánh tả Mỹ…

Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam - Ảnh 6.

Những người bạn Mỹ khẳng định Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho những lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, tự do, hạnh phúc, tiến bộ… trên thế giới - Ảnh: VGP.

Phát biểu tại đây, gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp tới những người bạn Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cũng tri ân những người bạn Mỹ đã phản đối chiến tranh tại Việt Nam, vận động Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ký kết hiệp định thương mại Việt Nam – Mỹ năm 2000, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam, tích cực hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam…

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ một số trí thức Việt Kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam và cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại New York.

Tại cuộc gặp một số trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam, Thủ tướng và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về tình hình sinh viên, thanh niên Việt Nam tại New York, nhóm giáo sư Việt kiều tại Đại học Columbia đã báo cáo về chương trình Việt Nam học tại đây…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Thế hệ chúng tôi chưa làm thì thế hệ tương lai sẽ làm’ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời các câu hỏi của trí thức Việt kiều, sinh viên Việt Nam tại New York - Ảnh: VGP.

Việt Nam có số sinh viên du học tại Mỹ nhiều nhất trong số các nước Đông Nam Á với gần 24 nghìn sinh viên trong giai đoạn 2019-2020, mỗi năm đóng góp khoảng 1 tỷ USD cho kinh tế Mỹ.

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Thủ tướng cho biết, Nhà nước có những ưu đãi nhất định để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng phải phù hợp điều kiện chung của đất nước. Mặt khác, trong nước cũng có những điều kiện thuận lợi nhiều mặt khác, như tình cảm đồng bào, văn hóa đất nước… và mỗi người sẽ cân nhắc, quyết định phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Thế hệ chúng tôi chưa làm thì thế hệ tương lai sẽ làm’ - Ảnh 7.

Toàn cảnh cuộc gặp của Thủ tướng và một số trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam. Ảnh: VGP.

Thủ tướng mong muốn bà con Việt kiều luôn khỏe mạnh, làm việc ổn định, các học sinh, sinh viên Việt Nam học tập “không thua kém ai”, giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò cầu nối, bằng những hành động cụ thể, đóng góp vào quan hệ Việt Nam – Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Thế hệ chúng tôi chưa làm thì thế hệ tương lai sẽ làm’ - Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York - Ảnh VGP..

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để làm tốt nhiệm vụ, các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam phải nắm chắc các vấn đề song phương và các vấn đề toàn cầu như ứng phó dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, biến đổi khí hậu… Những vấn đề này đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, kêu gọi sự chung tay của các quốc gia, đề cao chủ nghĩa đa phương, trong đó cơ chế quan trọng nhất là Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, phải nắm chắc và cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, phải nhận thức rõ về vai trò của Liên Hợp Quốc và vai trò của Việt Nam với Liên Hợp Quốc; tiếp tục tổng kết sâu hơn về kinh nghiệm hai lần Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an; bám sát, nắm chắc, phân tích, đánh giá thông tin, tình hình thế giới, động thái của các nước; không ngừng khẳng định phẩm chất, năng lực, trí tuệ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề song phương và đa phương, với phương châm “chân thành, tin cậy, trách nhiệm”.

Thủ tướng cũng đề nghị các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện không ngừng nâng cao trình độ, chú ý việc giao lưu, học hỏi với các cơ quan đại diện các nước, bạn bè quốc tế, nhất là các kỹ năng ngoại giao; giữ vững đoàn kết, thống nhất; chăm lo cho cộng đồng người Việt, nhất là đội ngũ trí thức, sinh viên để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, quan hệ Việt Nam – Mỹ và các nước…

An Bình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ