• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế hỗ trợ Quảng Bình, Quảng Trị tiếp nhận thông tin ứng phó bão lụt từ người dân

Thời sự 19/10/2020 14:32

(Tổ Quốc) - Để ứng phó với tình hình bão lụt đang diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giúp tiếp nhận và chuyển tải các đề nghị hỗ trợ ứng phó bão lũ của nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Ngày 19/10, ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, được sự thống nhất của lãnh đạo 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Tổng đài 1900 1075 của Trung tâm Điều hành dịch vụ Đô thị thông minh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận và chuyển tải thêm các đề nghị hỗ trợ ứng phó bão lũ của nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Theo đó, người dân thuộc địa bàn 3 tỉnh khi cần hỗ trợ ứng phó với bão lũ có thể liên hệ theo số điện thoại ở trên để được tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối thông tin đến các đơn vị để giúp đỡ.

Thừa Thiên Huế hỗ trợ Quảng Bình, Quảng Trị tiếp nhận thông tin ứng phó bão lụt từ người dân - Ảnh 1.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình đang bị ngập nặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng lưu ý, người dân khi chuyển tải thông tin để nhờ hỗ trợ cần hết sức bình tĩnh, trung thực và chính xác. Hiện tại, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, mỗi yêu cầu hỗ trợ trong lúc mưa bão, đêm tối đều tiềm ẩn nguy cơ, nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng cứu hộ.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 6h ngày 19/10, tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã sơ tán 37.490 hộ với 121.280 người (tỉnh Hà Tĩnh 7.183 hộ/20.761 người, Quảng Bình 7.148 hộ/28.592 người, Quảng Trị 11.084 hộ/34.737 người, Thừa Thiên - Huế 12.075 hộ/37.190 người).

Thừa Thiên Huế hỗ trợ Quảng Bình, Quảng Trị tiếp nhận thông tin ứng phó bão lụt từ người dân - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 bị sạt lở vùi lấp.

Cả nước đã có 124 người bị chết và mất tích, trong đó có 90 người chết; Về giao thông: 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Hiện tại, ngập lụt cũng chia cắt tại 4 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt; Về nông nghiệp: 924 ha lúa, 2.000ha hoa màu bị ngập, hư hại; 2.899 con gia súc, 528.857 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trong số các địa phương thì các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ gây ra./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ