• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: Nâng cấp di tích quốc gia - Cầu ngói Thanh Toàn

03/05/2008 14:20

(Cinet) - Vừa qua, UBND xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sẽ đầu tư 3 tỷ đồng để tôn tạo, nâng cấp di tích cầu ngói Thanh Toàn nhằm phục vụ khách tham quan trong dịp Festival Huế 2008.

(Cinet) - Vừa qua, UBND xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sẽ đầu tư 3 tỷ đồng để tôn tạo, nâng cấp di tích cầu ngói Thanh Toàn nhằm phục vụ khách tham quan trong dịp Festival Huế 2008.

Theo đó,các hạng mục tại di tích sẽ được triển khai nâng cấp, tôn tạo trong dịp này gồm: nâng cấp gia cố cột móng, nền thành cầu; xây dựng tường rào, sân trước nhà trưng bày các sản vật gần cầu ngói Thanh Toàn; nạo vét con mương nơi có cầu ngói Thanh Toàn bắc qua…

Cầu ngói Thanh Toàn là một di tích kiến trúc cổ, rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hoá. Cầu được xây dựng từ năm 1776, với kiến trúc “Thượng gia hạ kiều”, cầu có chiều dài là 18,75m và chiều rộng là 5,82m, hai bên thân cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng, trên cầu có mái che, lợp ngói ống tráng men và được chia làm 7 gian. Cầu đã được Bộ VH-TT công nhận là di tích quốc gia năm 1990.

K.A

NỔI BẬT TRANG CHỦ