• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế tôn vinh hai nữ công dân "đặc biệt" đóng góp nhiều trong bảo tồn di sản và y tế

Thời sự 07/03/2024 10:44

(Tổ Quốc) - Hai phụ nữ mang quốc tịch Đức và Nhật Bản vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh, trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" vì đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực y tế và bảo tồn di sản.

Sáng ngày 7/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi tôn vinh, trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" cho hai cá nhân là: Bà Andrea Teufel, quốc tịch Đức, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Đây là 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực y tế và bảo tồn di sản tại Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế tôn vinh hai nữ công dân "đặc biệt" đóng góp nhiều trong bảo tồn di sản và y tế - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" cho bà Andrea Teufel và bà Kazuyo Watanabe.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tâm huyết, cống hiến và sẻ chia là những điều mà mỗi người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế luôn mong muốn thực hiện để góp phần vào sự phát triển của tỉnh, qua đó tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hơn. Bằng việc chung tay xây dựng cộng đồng, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế không chỉ mang lại những cải thiện về mặt vật chất, mà còn tạo ra tinh thần đoàn kết, hợp tác và sự hiểu biết đa văn hóa giữa các quốc gia, điều này góp phần làm cho tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế.

Với tâm nguyện đó, đã có những cá nhân với lòng nhiệt huyết và tinh thần hợp tác, không ngừng truyền cảm hứng và khích lệ cho cộng đồng thông qua việc chia sẻ nguồn lực, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực của đời sống đem lại những giá trị thiết thực và bền vững cho xã hội. Để ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những đóng góp không ngừng nghỉ đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" cho bà Andrea Teufel và bà Kazuyo Watanabe.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương chân thành cảm ơn hai công dân "đặc biệt" vì những đóng góp quý báu trong công tác giúp đỡ, điều trị cho trẻ em bị bệnh ung thư và công tác bảo tồn, phục hồi di sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hy vọng hai bà sẽ tiếp tục công việc với tinh thần đầy nhiệt huyết của mình, cùng nhau xây dựng một cộng đồng Thừa Thiên Huế phát triển, hạnh phúc và bền vững hơn nữa.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng gửi lời chúc đến bà Andrea Teufel và bà Kazuyo Watanabe nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các các nhân, đơn vị, bà Andrea Teufel và bà Kazuyo Watanabe cho hay rất vinh dự, hạnh phúc và cảm động vì những ghi nhận đối với công việc của mình tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là vinh dự không chỉ của riêng các cá nhân được tôn vinh, mà của rất nhiều bên liên quan đã hỗ trợ, kết nối những hoạt động.

Thừa Thiên Huế tôn vinh hai nữ công dân "đặc biệt" đóng góp nhiều trong bảo tồn di sản và y tế - Ảnh 2.

Bà Andrea Teufel chia sẻ tại buổi lễ.

Vinh dự được đại diện cho Hiệp hội bảo tồn di sản văn hóa Đức – GEKE và là người đứng đầu các dự án bảo tồn văn hóa của Bộ Ngoại giao Đức tại Việt Nam, 2 tổ chức đã hỗ trợ công tác bảo tồn di sản văn hóa Huế trong hơn 20 năm. Theo bà Andrea Teufel, Huế là một thành phố tuyệt vời và là một ví dụ điển hình về sự giao thoa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển bền vững. Việc này đòi hỏi phải có kiến thức, chiến lược rõ ràng, có năng lực và quyết tâm mới triển khai được. Và Huế có đầy đủ những yếu tố trên, do đó bà rất vinh dự khi được góp phần vào lĩnh vực này tại địa phương.

"Tôi cũng rất hạnh phúc và tự hào khi Huế đã ghi nhận những đóng góp và các hoạt động của tôi, và đón nhận tôi như là một công dân danh dự của thành phố và của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi tôi đã luôn xem là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi sẽ tiếp tục góp sức mình trong công cuộc khôi phục và bảo tồn tại địa phương, không chỉ vì tôi là đại diện của nước Đức, mà còn là vì đó là mong muốn của chính bản thân tôi", bà Andrea Teufel xúc động chia sẻ.

Trích ngang thành tích các cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế"

* Bà Andrea Teufel, Quốc tịch Đức, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức:

- Triển khai công tác bảo tồn và phục hồi tường trang trí nội thất và 6 bức tranh tường tại Cung An Định (2003-2008).

- Triển khai công tác bảo tồn và phục hồi Bửu Thành Môn và Bình phong khu mộ vua Tự Đức (2009-2010).

- Triển khai công tác bảo tồn và phục hồi Tối Linh Từ - Đại Nội Huế (2011-2012).

- Triển khai công tác bảo tồn và phục hồi Tả Vu - Đại Nội Huế (2012-2013).

- Triển khai công tác bảo tồn và phục hồi hệ thống cổng chính, bình phong tiền và hậu, bể cạn non bộ, thám sát, vệ sinh, phát lộ bảo vệ khu vực nền móng công trình chính điện, bảo tồn và phục hồi hệ thống 6 cổng phụ, tường bao tại điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế (2017- nay).

- Tổ chức đào tạo tích hợp tại dự án 70 học viên trong lĩnh vực bảo tồn và trùng tu di sản văn hóa vật thể. Học viên được đào tạo đến từ các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, như thợ nề ngõa, họa sĩ, thợ hồ, kiến trúc sư, trang trí nội ngoại thất… (2003-2023)

- Triển khai hàng chục chương trình Giáo dục di sản văn hóa cho đối tượng là học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố Huế. Số lượng học sinh, sinh viên tham gia đến nay đã đạt 159 lượt người.

- Đồng chủ trì với Trung tâm tổ chức 4 triển lãm chuyên đề về công tác bảo tồn, trùng tu di sản văn hóa vật thể tại các di tích Huế (Cung An Định, Tối Linh Từ, Tả Vu, Điện Phụng Tiên).

- Có nhiều sáng kiến được công nhận và nhiều thành tích trong quá trình hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Bà Kazuyo Watanabe, Quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch Liên Đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản:

- Người sáng lập và là Giám đốc điều hành Tổ chức Chăm sóc Trẻ em châu Á (ACCL) từ năm 2004 cho đến nay.

- Hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị y tế và thuốc men cần thiết cũng như các bữa ăn hàng ngày cho các bệnh nhân nội trú tại Khoa Ung bướu - Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế.

- Phối hợp dự án chung toàn cầu với tổ chức UICC (Hiệp hội Kiểm soát Ung thư Quốc tế) nhằm nâng cao trong việc chăm sóc ung bướu trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Huế.

- Thành lập Hội cha mẹ của trẻ em ung thư để nâng cao chất lượng cuộc sống (QOL) cho trẻ em bệnh ung thư và gia đình và Hội đã trở thành thành viên của ICCCPO (Liên minh Quốc tế các Tổ chức cha mẹ của trẻ em ung thư). Tỷ lệ bỏ điều trị ngay từ lúc chẩn đoán đã được giảm thiểu rõ rệt từ 50% (cách đây 10 năm) xuống còn 5%.

- Phối hợp dự án chung toàn cầu với tổ chức UICC và ICCCPO để phát triển khả năng đối mặt với thử thách của gia đình và hỗ trợ tâm lý sau khi chẩn đoán ung thư.

- Phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thành công Hội nghị kiểm soát ung thư thường niên hàng năm (11 năm liên tiếp) và đã mời được của các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực ung thư nhi về tham dự.

- Năm 2018, đã vận động và tài trợ kinh phí cho Bệnh viện Trung ương Huế xây dựng thêm mới tầng 5 tại Trung tâm Nhi khoa thành Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy với trang thiết bị hiện đại, trong đó có 2 phòng ghép tủy đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp bệnh viện tiến hành triển khai ghép tế bào gốc thành công cho 35 bệnh nhân.

- Thường xuyên hỗ trợ cho bác sĩ và điều dưỡng các suất học bổng đào tạo trong và ngoài nước về lĩnh vực ung thư nhi.

- Tổng chi phí đã vận động và tài trợ cho Bệnh viện Trung ương Huế từ năm 2005 đến năm 2023 là hơn 130,000,000 JPY.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ