• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hư UAV bị bắn hạ sau khi phát hiện tên lửa Nga ở Đông Ukraine

Thế giới 02/11/2018 14:54

(Tổ Quốc) - Đức và Pháp cho rằng lực lượng li khai thân Nga có thể đã bắn rơi một UAV tại khu vực biên giới Nga- Ukraine.

Đức và Pháp nói rằng lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine có khả năng đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát tại đây, và yêu cầu những người có trách nhiệm phải "chịu trách nhiệm".

Trong một tuyên bố chung vào ngày 1/11, Berlin và Paris cũng lưu ý rằng, trong những tuần gần đây, máy bay không người lái trên đã quan sát thấy nhiều đoàn phương tiện vận tải đi vào lãnh thổ Ukraine qua biên giới không chính thức từ Nga với tần suất "nhiều lần", đồng thời phát hiện một hệ thống tên lửa đối không ở đây trước mất liên lạc.

Thực hư UAV bị bắn hạ sau khi phát hiện tên lửa Nga ở Đông Ukraine - Ảnh 1.

UAV của OSCE. (Nguồn: RFEL/AFP)

Cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai đã giết chết hơn 10,300 người ở miền đông Ukraine kể từ tháng 4/2014. Moscow đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc từ Mỹ và phương Tây rằng Nga đang hỗ trợ tài chính và trang bị cho lực lượng ly khai này.

Đức và Pháp, đã làm việc với Moscow và Kiev trong tiến trình đối thoại Định dạng Normandy để chấm dứt cuộc xung đột Đông Ukraine, cho biết UAV trên, được nhóm giám sát đặc biệt (SMM) OSCE vận hành, đã biến mất đầu ngày 27/10 .

Vụ việc xảy ra khi chiếc UAV tầm xa này theo sau một đoàn xe tải gần thị trấn Nyzhnokrynske gần biên giới Nga-Ukraine, khu vực được kiểm soát bởi phe ly khai, tuyên bố chung của Đức và Pháp cho hay.

Thông báo trên cũng cho biết, bằng chứng được SMM thu thập "cho thấy Nga và phe ly khai là bên chịu trách nhiệm" cho việc chiếc UAV này gặp nạn.

Vụ việc "nghiêm trọng" "cho thấy sự vi phạm rõ ràng" đối với nhiệm vụ của SMM - đã được nước tham gia thông qua,Đức và Pháp cho biết.

SMM là một nhóm giám sát dân sự có trách nhiệm theo dõi khách quan về tình hình ở Ukraine. Phái đoàn cho biết vào tháng 3 vừa qua, họ đã tái triển khai chương trình sử dụng các máy bay không người sau hơn 18 tháng bị dừng lại vì thường xuyên bị bắn hạ.

Xung đột ở miền đông Ukraine vẫn tiếp tục bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trong khuôn khổ hiệp định Minsk giữa bốn nước Bộ tứ Normandy.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ