• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thượng đỉnh Istanbul về Syria: Nga cứng rắn, đòi Iran "sánh vai" cùng Đức, Pháp

Thế giới 29/10/2018 09:48

(Tổ Quốc) - Bốn quốc gia tham dự thượng đỉnh bốn bên Istanbul về Syria vẫn giữ vững lập trường của mình.

Hãng tin TASS dẫn lời một nhà phân tích người Nga nhận định, những bên tham gia hội nghị bốn bên về Syria tại Istanbul, đều kiên quyết với lập trường của mình.

Thượng đỉnh Istanbul về Syria: Nga cứng rắn, đòi Iran sánh vai cùng Đức, Pháp - Ảnh 1.

Bốn nhà lãnh đạo Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã có mặt tại Istanbul trong một hội nghị thượng đỉnh về Syria (ảnh: getty)

Theo ông Boris Dolgov, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Arab và Hồi giáo, bốn nước tham gia (Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp) đã nhắc lại các kế hoạch và tầm nhìn liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria. "Trong trường hợp hiệp định giữa Moscow và Ankara về vùng giảm leo thang xung đột tại Idlib, Nga giữ quyền giúp đỡ quân đội chính phủ Syria"; Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa "nhắc lại lập trường về các chiến dịch chống lại nhóm vũ trang người Kurd mà Ankara coi là lực lượng khủng bố"; trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "xác nhận sự ủng hộ của ông dành cho bên đối lập".

"Nhà lãnh đạo Đức tránh không thể hiện sự phản đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đức không còn công khai yêu cầu ông al-Assad phải từ chức nữa," Dolgov nói. "Tuy nhiên, tôi không cho rằng lập trường của họ có bất kỳ thay đổi nào".

Mặc dù vậy, theo chuyên gia người Nga, thượng đỉnh Istanbul vẫn đạt được một số kết quả tích cực với sự góp mặt của cả bốn nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, "vẫn còn một quãng đường dài, và hội nghị bốn bên tại Istanbul chỉ là một bước tiến hướng tới dàn xếp cuối cùng", ông cho biết.

Dolgov phân tích, tình huống tại Syria sẽ phát triển như thế nào phụ thuộc vào việc hiệp định giữa Nga và Thổ có được mở rộng hay không. Moscow đã nêu ra một số khung thời gian nhất định, và yêu cầu Ankara đảm bảo các lực lượng cực đoan rút lui khỏi vùng phi quân sự.

Ngoài ra, Dolgov cũng dự đoán, thể thức Istanbul có thể sẽ chấp nhận thêm cả Iran. "Tổng thống Nga nhấn mạnh, phía Iran cần phải được tham gia vào các cuộc gặp gỡ sắp tới theo định dạng này", ông nói.

Cùng lúc, nhà phân tích của Trung tâm nghiên cứu Arab và Hồi giáo tỏ ra nghi ngờ về khả năng tham gia của Mỹ. "Người Mỹ có lập trường riêng về cuộc khủng hoảng Syria: đó là xóa bỏ chính phủ Syria và Tổng thống Assad phải rời bỏ quyền lực… Vì vậy, sự có mặt của Mỹ gần như là không cần thiết và sẽ không đem lại điều gì tích cực".

Hôm thứ Bảy (27/10), các nhà lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ tại Istanbul để thảo luận về các nỗ lực tìm ra một giải pháp cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 7 năm tại Syria.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ