• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thương mại Nga - Trung liên tục đột phá

Kinh tế 05/11/2018 09:34

(Tổ Quốc) - Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương tăng gần một phần ba và đạt tới 87 tỷ USD.

Thương mại Nga-Trung Quốc có thể vượt quá 100 tỷ USD vào năm 2018, Sergei Prikhodko – một quan chức cấp cao Nga nói với các phóng viên khi đề cập tới chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Dmitry Medvedv ngày 5-7/11.

"Thương mại song phương đã phát triển đều đặn", ông nói. "Năm ngoái, giá trị này tăng gần một phần ba, đạt 87 tỷ USD. Thống kê liên quan đến những tháng đầu năm nay cho thấy xu hướng tăng vẫn giữ nguyên ... Thương mại Nga-Trung Quốc dự kiến vượt quá 100 tỷ USD vào cuối năm nay ", theo ông Prikhodko.

Thương mại Nga - Trung liên tục đột phá - Ảnh 1.

Thương mại Nga - Trung Quốc tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây. (Nguồn: Global Look Press)

Cung cấp năng lượng

Chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán Nga-Trung sắp tới có thể rất chú trọng vào hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Năm 2017, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc và việc tăng công suất của đường ống dẫn dầu của Nga-Trung Quốc đang được tiến hành. Trung Quốc cũng chủ động tham gia vào một dự án xây dựng nhà máy LPG trên bán đảo Yamal của Nga.

Hợp tác năng lượng hạt nhân

Nga và Trung Quốc cũng hợp tác rộng rãi trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình. Các dự án chung trong lĩnh vực này cũng sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán trong chuyến thăm của ông Medvedev.

Vào ngày 8/7, hai nước đã ký bảy văn bản liên quan đến hợp tác năng lượng hạt nhân, trong đó bao gồm một hợp đồng khung về xây dựng các đơn vị thứ bảy và thứ tám của Nhà máy điện hạt nhân Tianwan, một hợp đồng xây dựng lò phản ứng năng lượng nước VVER-1000 tại một cơ sở mới của Trung Quốc và một thỏa thuận liên chính phủ về việc xây dựng một lò phản ứng neutron nhanh CFR-600 tại Trung Quốc.

"Việc thực hiện các thỏa thuận này sẽ đặt nền tảng cho một mối quan hệ đối tác lâu dài và có lợi lẫn nhau trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân", chính phủ Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan báo chí của nội các Nga cũng chỉ ra sự tiến bộ trong các dự án công nghiệp hàng không chung và việc Nga và Trung Quốc cũng đang tăng cường hợp tác về nông nghiệp.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ