• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thuyết trình về “Văn hóa Việt Nam - Giá trị truyền thống của áo dài và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện đại” tại Nga

Văn hoá 18/11/2018 14:47

(Tổ Quốc)- Chiều tối 16/11, tại trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ quốc gia Moskva, nhà thiết kế Minh Hạnh đã có buổi thuyết trình về “Văn hóa Việt Nam - Giá trị truyền thống của áo dài và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện đại”.

Thuyết trình về “Văn hóa Việt Nam - Giá trị truyền thống của áo dài và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện đại” tại Nga - Ảnh 1.

NTK Minh Hạnh phát biểu tại buổi thuyết trình. Ảnh: VOV

Theo Báo điện tử VOV, đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam được giới thiệu tại Nga bởi một nhà thiết kế tài năng, nổi tiếng, gắn bó sâu sắc với áo dài và những chất liệu truyền thống của dân tộc.

Đến tham dự buổi thuyết trình tại trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ quốc gia Moskva có khoảng 70 người, đó là các giảng viên, sinh viên Nga học tiếng Việt tại trường và một số trường đại học khác, cùng các sinh viên Việt Nam, đại diện Hội người Việt Nam tại Nga…

Tại đây, nhà thiết kế Minh Hạnh đã giới thiệu về lịch sử của chiếc áo dài Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX, những cải tiến, cách tân qua các thời kỳ vào những năm 30, 50, 60- 70 của thế kỷ XX, cho đến những chiếc áo dài ngày nay với phong cách hiện đại, trẻ trung…

Thuyết trình về “Văn hóa Việt Nam - Giá trị truyền thống của áo dài và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện đại” tại Nga - Ảnh 2.

Áo dài có hình rồng, phượng. ẢNh VOV

Xen kẽ trong bài thuyết trình bằng những hình ảnh trình chiếu trên màn hình, là những màn trình diễn áo dài với phong cách, chất liệu, hoa văn, màu sắc khác nhau của nhà thiết Minh Hạnh, được các bạn sinh viên Nga thể hiện. Tất cả những người có mặt đều say sưa lắng nghe những lời giới thiệu của nhà thiết kế Minh Hạnh về từng loại áo dài, chăm chú và thích thú ngắm nhìn những bộ áo dài mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong số đó có cả những chiếc áo dài được thiết kế với hình ảnh của nước Nga trên tà áo như Điện Kremly, nhà thờ thánh Basil...

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, khi nhận được lời mời thuyết trình về áo dài, bà cảm thấy rất xúc động, bởi đây là dịp tốt để có thể giới thiệu hình ảnh Việt Nam với người Nga: "Tôi nghĩ rằng, tôi cần làm cho áo dài được lan tỏa nhiều hơn. Mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Việt Nam qua một chiếc áo truyền thống, mà chiếc áo đó có giá trị, có sức sống đối với thời đại ngày nay".

Bà Elena Zubtsova - Phó giáo sư Tổ bộ môn Ngôn ngữ Phương Đông, trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ quốc gia Moskva cho rằng, buổi thuyết trình của nhà thiết kế Minh Hạnh là cơ hội tuyệt vời để mọi người hiểu thêm về áo dài của Việt Nam.

"Sự kiện bất ngờ này thu hút sự quan tâm của mọi người đến áo dài Việt Nam, loại trang phục mà ít người biết. Thậm chí tôi là giáo viên Tiếng Việt cũng không biết hết những sự tinh tế mà hôm nay nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu. Tôi cho rằng đây là một trong những sự kiện trao đổi văn hóa tuyệt vời nhất giữa hai nước chúng ta trong thời gian gần đây và hoạt động này cần được tiếp tục", bà Elena cho biết.

Buổi thuyết trình là dịp để bạn bè Nga chiêm ngưỡng những chiếc áo dài đặc sắc của nhà thiết kế Minh Hạnh, hiểu rõ hơn về sự kết tinh của văn hóa Việt Nam qua các hoa văn, chất liệu của những chiếc áo dài. Áo dài từ lâu đã là biểu tượng, ‘quốc hồn quốc túy" của Việt Nam./.

Hiền Lê (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ