• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín hiệu mới từ quan hệ Ấn – Pháp

Thế giới 14/07/2023 10:52

(Tổ Quốc) - Theo AFP, Ấn Độ đã công bố thỏa thuận mua máy bay chiến đấu mới của Pháp khi Thủ tướng Narendra Modi đến thăm Paris.

Ấn Độ đã công bố một thỏa thuận mới trị giá hàng tỷ USD cho các máy bay chiến đấu của Pháp vào thứ Năm (13 tháng 7) khi Thủ tướng Narendra Modi đến thăm Paris trong chuyến công du hai ngày. Trong chuyến thăm này, ông cũng được đón tiếp với tư cách là khách mời danh dự trong lễ kỷ niệm quốc khánh của Pháp.

Nhấn mạnh vào quan hệ quốc phòng

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này dự định đặt mua thêm 26 máy bay phản lực Rafale cho lực lượng hải quân cùng 3 tàu ngầm lớp Scorpene khác. Giá cả và các điều khoản khác vẫn đang được thảo luận.

Theo Financial Times, những hợp đồng này sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác lâu dài của hai bên về quốc phòng và đưa Pháp trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Nga. Ông Modi cũng đã công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đối với 36 máy bay chiến đấu Rafale cho lực lượng không quân do Dassault Aviation sản xuất trong chuyến đi năm 2015 tới Paris trị giá khoảng 4 tỷ euro vào thời điểm đó. Ngoài những máy bay chiến đấu này, Ấn Độ cũng đang có 6 tàu ngầm Scorpène do Tập đoàn Hải quân Pháp sản xuất.

Tín hiệu mới từ quan hệ Ấn – Pháp với điểm nhấn thương vụ khí tài - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Modi được Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đón tại sân bay Orly, Paris. Ảnh: Channel News Asia/AFP.

Nhà sản xuất động cơ Safran của Pháp cũng đang trong quá trình mở rộng liên doanh với Công ty TNHH Hàng không Hindustan của Ấn Độ. Liên doanh này được thành lập vào năm 2022 để sản xuất động cơ cho trực thăng quân đội.

Một số chiếc Rafale do Ấn Độ lái cũng tham gia vào cuộc diễu hành quân sự ngày Quốc khánh của Pháp. Tại sự kiện này, ông Modi cũng ngồi cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với tư cách khách mời danh dự.

"Sự gần gũi này không chỉ ở trong quan hệ của hai nhà lãnh đạo mà nó thực sự phản ánh tình hữu nghị bền vững giữa Ấn Độ và Pháp", ông Modi nói với cộng đồng người Ấn Độ đang sống ở Pháp vào tối thứ Năm.

Chuyến thăm Pháp của ông Modi diễn ra chỉ vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Ấn Độ thăm Mỹ và dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng ở Washington. Những động thái này cũng nằm trong xu hướng các nước phương Tây muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ như một đối trọng với Trung Quốc ở châu Á.

Ông Macron phát biểu với một cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự vào tối thứ Năm rằng ông "rất vui được chào đón Ấn Độ với tư cách là khách mời danh dự trong cuộc duyệt binh của chúng tôi. Ấn Độ là một quốc gia của lịch sử thế giới và cũng có vai trò quyết định đối với tương lai của chúng ta. Ấn Độ cũng là một đối tác chiến lược và một người bạn", ông nói.

Tăng cường sự hợp tác chiến lược

Ông Modi đã đến thăm Pháp bốn lần kể từ khi ông Macron lên nắm quyền vào năm 2017, trong khi ông Macron cũng có chuyến thăm cấp nhà nước tới New Delhi vào năm 2018.

Các trợ lý của cả hai bên đã nói về quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo và chỉ ra sự hợp tác về biến đổi khí hậu, công nghệ vũ trụ và năng lượng hạt nhân như một phần của "quan hệ đối tác chiến lược" 25 năm giữa Pháp và Ấn Độ.

Ông Modi chia sẻ với tờ Les Echos của Pháp rằng thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong 9 năm qua và "tầm nhìn của ông Macron thực sự phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi".

Ấn Độ và Pháp "tương đồng một cách tự nhiên" và "chúng tôi coi Pháp là một trong những đối tác toàn cầu quan trọng nhất của mình", ông Modi nói thêm.

Trong cuộc họp vào tối thứ Năm, ông Modi cũng ca ngợi sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Nhiều doanh nghiệp châu Âu và Mỹ, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Apple của Mỹ, đang tăng cường sản xuất ở Ấn Độ để tìm cách đa dạng chuỗi cung ứng. Cuộc xung đột ở Ukraine cũng làm gia tăng thêm lo ngại ở phương Tây về nguy cơ gián đoạn dòng nguyên liệu thô và công nghệ quan trọng.

Thượng nghị sĩ Pháp Christian Cambon cho biết chuyến thăm của ông Modi đánh dấu một "thời điểm quan trọng" đối với hai nước và cho thấy cách hai bên hợp tác với nhau về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi Pháp có các lãnh thổ hải ngoại.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Pháp và dịp này cũng thúc đẩy sự hợp tác về quốc phòng, năng lượng, hàng không dân dụng và trong không gian, với việc Pháp giúp Ấn Độ phóng vệ tinh.



An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ