• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tình hình người Việt giữa "tâm bão" viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc

Thời sự 24/01/2020 15:20

Hiện tại có 16 người Việt là lưu học sinh và gia đình vẫn đang ở thành phố Vũ Hán- trung tâm vùng dịch viêm phổi cấp của Trung Quốc.

Sáng 24/1, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã kết nối với anh Trần Đình Nhân – giảng viên Khoa Ngữ văn Đại học sư phạm Huế, hiện đang là lưu học sinh viện Văn học, trường đại học sư phạm Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh cũng như cuộc sống của cộng đồng người Việt tại đây.

Tình hình người Việt giữa "tâm bão" viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh 1.

Công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh đang được nhiều nước tích cực triển khai. Ảnh: Quartz.

Về tình hình dịch bệnh, anh Nhân cho biết, từ hôm qua (23/1) chính quyền thành phố Vũ Hán đã tạm dừng các tuyến giao thông công cộng như nhà ga, sân bay, các tuyến xe bus, tàu điện ngầm. Cùng ngày, các xe khử trùng cỡ lớn cũng đã tiến hành khử trùng khắp thành phố. Đường phố thành phố Vũ Hán hiện nay khá vắng người, người dân được khuyến cáo tích trữ lương thực và ở trong nhà, tránh chỗ đông người. Trong trường hợp phải đi ra ngoài, người dân được khuyến cáo phải đeo khẩu trang và cách ly an toàn, đầy đủ.

Về phía cộng đồng người Việt tại đây, anh Nhân cho biết hiện có 16 người Việt bao gồm lưu học sinh và gia đình đang ở Vũ Hán, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát và không xuất hiện tình trạng hỗn loạn do dịch bệnh.

Phía nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin của lưu học sinh ở đây và đưa vào các nhóm liên lạc chung, đồng thời yêu cầu báo cáo ngay nếu như có tình hình bất ổn để nhận sự hỗ trợ. Nhà trường cũng cung cấp xà phòng, khẩu trang miễn phí, ở lối ra vào của các ký túc xá đã lắp đặt máy đo thân nhiệt để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, tránh trường hợp người ở bên ngoài đưa dịch bệnh vào. Cũng theo anh Nhân, các hội nhóm lưu học sinh ở Vũ Hán liên tục cập nhật các thông tin hướng dẫn của chính quyền và nhà trường về cách phòng tránh dịch.

Anh Trần Đình Nhân nói: “Tâm lý mọi người ở đây vẫn bình thường, bình tĩnh, vì cảm nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của rất nhiều phía, trong đó có cả từ phía chính quyền, phía nhà trường và đặc biệt là sự hỗ trợ đường dây liên lạc nóng, thường xuyên của Đại sứ quán”.

Tình hình người Việt giữa "tâm bão" viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phong - Tham tán phụ trách cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Phong – Tham tán phụ trách cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, từ khi dịch viêm phổi do chủng virus corona xuất hiện và bùng phát ở Vũ Hán thì Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã luôn quan tâm, phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ tình hình. Đại sứ quán đã có nhiều công điện gửi về Bộ Y tế, Cục lãnh sự cũng như các cơ quan chức năng khác ở trong nước để báo cáo về tình hình dịch bệnh và cộng đồng người Việt tại đây.

Đến nay Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mà cụ thể là bộ phận công tác cộng đồng, quản lý lưu học sinh đã lập ra nhóm kết nối với các bạn lưu học sinh dưới Vũ Hán để theo dõi và có những hỗ trợ kịp thời./.

(Theo VOV)

NỔI BẬT TRANG CHỦ