• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của du lịch một phần nhờ vào sự tích cực quảng bá từ các đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Du lịch 14/12/2018 18:32

(Tổ Quốc) - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol Perran báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015- 2018.

Bà Anoa Suzanne Dussol Perran, quốc tịch Pháp, gốc Việt đã được Bộ VHTTDL bổ nhiệm là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp vào năm 2015.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol Perran. Bộ trưởng cho biết về tiềm năng, sự phát triển du lịch Việt Nam nhiều năm gần đây. Đáng chú ý, du lịch có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, ngoạn mục, chỉ sau 3 năm đã tăng gần gấp đôi. Nhiều điểm đến của Việt Nam được lựa chọn là điểm đến hàng đầu, nhiều khách sạn của Việt Nam được trao danh hiệu cũng như giải thưởng trong khu vực và thế giới.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của du lịch một phần nhờ vào sự tích cực quảng bá từ các đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Năm 2015 Việt Nam mới chỉ đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế nhưng năm 2018, Việt Nam đón tới trên 15 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho ngành Du lịch năm 2018. Chưa bao giờ Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng cao như 3 năm qua, tăng liên tục gần 30% trong một năm. Bộ trưởng cho rằng đây là những dấu ấn sẽ ghi vào lịch sử phát triển của ngành và rất khó lặp lại. Dự kiến ngày 19/12, Việt Nam sẽ đón vị khách thứ 15 triệu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao lượng khách du lịch của Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có mức tăng trưởng tương đối tốt. Bên cạnh đó, phần lớn khách du lịch Pháp lựa chọn Huế - nơi lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa của Pháp là điểm đến. Năm 2018 Việt Nam đón khoảng gần 300.000 lượt khách Pháp. Bộ trưởng cho rằng, để đạt được những kết quả này, có một phần nhờ vào sự tích cực quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam của các đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà Anoa Suzanne Dussol Perran.

Việt Nam rất chú trọng khai thác, đầu tư xúc tiến du lịch. Việt Nam thường xuyên tham gia Hội chợ du lịch quốc tế của Pháp và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn xúc tiến, khai thác thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng và cảm ơn bà Anoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp, góp phần đưa hình ảnh đất nước, nét đẹp và sự hấp dẫn của du lịch và văn hóa Việt Nam đến đất nước, con người Pháp.

Bà Anoa cho biết rất vinh dự vì được trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp trong nhiệm kỳ 3 năm qua và đã góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của Du lịch Việt Nam. Bà cho biết sẽ tiếp tục và làm hết sức mình trong việc giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Pháp cũng như các nước châu Âu.

Tin Hà Anh, ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ