• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tôn vinh những người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023

Kinh tế 09/09/2023 12:50

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.

Các gương điển hình tiêu biểu

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào người cao tuổi "Nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng" đã được đông đảo người cao tuổi trong tỉnh hưởng ứng tham gia và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hầu hết, người cao tuổi làm kinh tế giỏi là những người dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong lao động, là những tấm gương mẫu mực trong cuộc sống, có ảnh hưởng lớn trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Báo cáo tổng kết phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó trưởng ban Đại diện người cao tuổi tỉnh Nam Định cho biết: Toàn tỉnh đã công nhận 1.243 điển hình người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp; trong đó 1.037 điển hình cấp cơ sở, 176 điển hình cấp huyện, 35 điển hình cấp tỉnh và Trung ương.

Tôn vinh những người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023 - Ảnh 1.

Các mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi được phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có 1.125 mô hình trong sản xuất nông nghiệp, 102 mô hình trong sản xuất công nghiệp – xây dựng, 153 điển hình trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 296 mô hình trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và 320 mô hình dịch vụ khác; giải quyết việc làm cho 6 340 lao động với mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 5 đến 20 triệu đồng/người, mặt khác còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện và giúp hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên.

Điển hình trong sản xuất nông nghiệp ông Vũ Văn Hường, ở xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, chủ trang trại tạo việc làm cho 5 lao động doanh thu 5 năm đạt 38 tỷ đồng. Ông Cao Văn Ba, Chủ nhiệm HTX nuôi trồng thủy sản I Giao Phong, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy với mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap, hàng năm thu nhập hàng tỷ đồng. Từ năm 2018 - 2022 đạt doanh thu 6 tỷ đồng/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2023 thu hoạch 60 tấn tôm thẻ đạt 14 tỷ đồng, trừ chi phí còn thực lãi 6 tỷ đồng. Ông còn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo hàng năm từ 30 - 40 triệu đồng.

Trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp có ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hà, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu chuyên kéo sợi và dệt cước PE tạo công ăn việc làm ổn định cho 28 lao động tại xưởng có thu nhập bình quân mỗi tháng từ 15 - 18 triệu đồng/người, hỗ trợ các bữa ăn giữa ca. Ngoài ra, công ty của ông còn thường xuyên có 330 - 350 lao động gia công mặt hàng này, thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu/người/tháng. Chính vì vậy, doanh thu hàng năm của công ty đạt 95 - 110 tỷ đồng, đạt lợi nhuận sau thuế từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm và hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với nhà nước từ 4 - 5 tỷ đồng. Các phong trào an sinh xã hội, ủng hộ các chương trình từ thiện ông luôn tích cực tham gia mỗi năm từ 30 - 50 triệu đồng.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ ông Phạm Tiến Dũng, hội viên Hội người cao tuổi thị trấn Lâm, huyện Ý Yên với ngành nghề chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, sản xuất đúc ép cọc bê tông, cơ khí. Doanh thu hàng năm đạt 30 - 40 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động với mức lương từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng và hàng năm ủng hộ 50-100 triệu đồng cho công tác từ thiện nhân đạo. Ông Đỗ Thanh Hiên, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Điền Xá, huyện Nam Trực. Ngoài công việc chính là Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, ông và gia đình còn mở trang trại, nhà vườn để trồng hoa cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán, mỗi năm thu nhập từ 7 - 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 50 lao động có thu nhập ổn định và luôn giúp đỡ hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

Khuyến khích người cao tuổi tiếp tục phát triển kinh tế

Không thể kể hết những gương điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực, nhưng với những kết quả đạt được có thể khẳng định phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Nam Định phát triển khá mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa trên nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực thu hút hàng chục nghìn người cao tuổi tham gia, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Điểm nổi bật của phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm không cam chịu đói nghèo không giới hạn về tuổi tác, còn sức khỏe còn lao động, còn trí tuệ còn cống hiến. Làm sao khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của địa phương, gia đình, bản thân để phát triển kinh tế.

Qua đó, ông Lương Hùng Tiến cho răng: "Trong thời gian tới, các tổ chức Hội trong tỉnh cần động viên và khuyến khích người cao tuổi đẩy mạnh sản xuất trên mọi lĩnh vực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư và tổ chức cho người cao tuổi làm kinh tế giỏi phổ biến kinh nghiệm hoặc tổ chức tham quan các gương điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật, đổi mới quy trình công nghệ để tăng năng suất lao động. Gắn phong trào "Nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng" với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã biểu dương, ghi nhận những cống hiến của người cao tuổi toàn tỉnh trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các ngành liên quan với Hội người cao tuổi để phong trào người cao tuổi "Nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng" thực sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò của người cao tuổi trong việc tham gia phát triển kinh tế. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân rộng các điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong phạm vi toàn tỉnh. Các tổ chức Hội người cao tuổi cần điều tra nắm chắc số người cao tuổi còn nghèo, cận nghèo, nguyên nhân nghèo để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Đồng thời, nắm chắc số người cao tuổi đang tham gia làm kinh tế, mức độ tham gia, những khó khăn, thuận lợi để tư vấn, hỗ trợ, động viên kịp thời.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh Nam Định đã trao bằng khen của UBND tỉnh và quà cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi; trao giấy chứng người cao tuổi làm kinh tế giỏi cho 35 cá nhân tiêu biểu./.

Thương Nguyễn


*Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ