• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2

Kinh tế 15/03/2024 16:08

(Tổ Quốc) - Sáng 15/3, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Tổng công ty (15/3/1989 – 15/3/2024). Đây là lần thứ 2 Tân Cảng Sài Gòn vinh dự được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành và khách hàng, hãng tàu, đại diện cán bộ, nhân viên người lao động tổng công ty cũng đã đến dự buổi lễ.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 2.

Các đại biểu đến dự lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Được thành lập vào ngày 15/03/1989, khởi đầu từ một bến cảng cũ bên sông Sài Gòn chỉ với 4 cầu tàu, dài 1,2km và vài kho hàng cũ, sau 35 năm liên tục đổi mới và phát triển, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hoạt động khai thác cảng biển tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Với 3 trụ cột kinh doanh chính: khai thác Cảng, dịch vụ Logistics, vận tải và ngành kinh tế biển, TCSG đang khẳng định vai trò của một doanh nghiệp "Sếu đầu đàn".

Sự vươn mình mạnh mẽ của TCSG đang góp phần nâng tầm vị thế, thúc đẩy sự giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng lao động lần thứ 2 của nhà nước trao tặng.

Tính đến tháng 3/2024, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang vận hành hệ thống 28 cơ sở cảng, hạ tầng dịch vụ logistics trải dài khắp cả nước. Đặc biệt, các cảng của Tân Cảng Sài Gòn đóng ở khu vực nước sâu như cảng Lạch Huyện, TP. Hải Phòng hay cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là điểm đến tin cậy của nhiều hãng tàu lớn.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Đại diện TCSG cũng cho biết, mỗi năm hệ thống cảng trực thuộc TCSG đón trên 8.000 chuyến của hơn 60 hãng tàu trên thế giới, với sản lượng hàng hóa xếp dỡ lên đến 9,7 triệu TEU, đóng góp gần 56% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển của cả nước. Tổng sản lượng container thông qua của các Cảng thuộc hệ thống Tổng công ty TCSG hiện tương đương với sản lượng của cụm Cảng vị trí số 17 trong TOP 20 cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới…

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi lễ

Không chỉ dẫn đầu trong hoạt động khai thác cảng biển, Tân Cảng Sài Gòn còn cung cấp đa dạng các dịch vụ logistics từ cảng đến nhà máy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; dịch vụ quản lý kho trọn gói; dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy kết nối đến Lào, Campuchia và các vùng miền trên cả nước từ các tỉnh phía Bắc đến các địa bàn tại Đồng bằng sông Cửu Long; dịch vụ hàng siêu trường, siêu trọng, dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; dịch vụ đại lý hải quan điện tử một cửa; dịch vụ Door to door quốc tế thông qua hệ thống mạng lưới trên 50 đại lý tại các châu lục và các thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Uy tín của thương hiệu Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày càng được khẳng định qua sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng trong và ngoài nước. Đặc biệt, TCSG đã 7 năm liên tiếp đạt giải thưởng "Thương hiệu quốc gia", Cảng Cát Lái và TCIT được nhận giải thưởng Cảng xanh của Hội đồng Hệ thống Cảng dịch vụ Apec trong các năm 2017 và 2020.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 5.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 6.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Tân Cảng Sài Gòn đạt được.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị TCSG tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo xây dựng Tổng công ty với chiến lược phát triển toàn diện, mạnh dạn đổi mới tư duy, đi tắt, đón đầu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số để xây dựng cảng thông minh; phát huy hơn nữa vai trò là nhà khai khai thác cảng, dịch vụ logistics số một Việt Nam; tiếp tục tiên phong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, vừa chủ động mở rộng đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, vừa sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 - Ảnh 7.

Lãnh đạo Tân Cảng Sài Gòn trao 5 tỷ đồng vào quỹ Vì người nghèo.

Nhân dịp này, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cũng đã trao ủng hộ 5 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo" của 25 tỉnh, thành phố do toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong hệ thống tự nguyện đóng góp./.

Hải Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ