• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump bất ngờ châm thêm dầu cho "lửa nóng" Nga, Ukraine?

Thế giới 28/11/2018 09:51

(Tổ Quốc) - Người đứng đầu nước Mỹ tiết lộ, cuộc gặp song phương giữa ông với Tổng thống Nga có thể sẽ bị hủy bỏ vì căng thẳng Nga-Ukraine.

Hôm thứ Ba (27/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cho biết, ông có thể sẽ hủy bỏ cuộc gặp với người đồng cấp đến từ nước Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh G20 tuần này. Lý do được ông Trump đưa ra là do thái độ "gây hấn" của Moscow đối với lực lượng hải quân Ukraine.

Tổng thống Trump bất ngờ châm thêm dầu cho lửa nóng Nga, Ukraine? - Ảnh 1.

(ảnh: getty image)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, Tổng thống Mỹ nói, ông đang chờ đợi một bản báo cáo đầy đủ vào tối ngày 27/11 (giờ Mỹ), về vụ đụng độ diễn ra hôm Chủ nhật (25/11) tại Eo biển Kerch, thuộc Crimea.

"Có thể tôi sẽ không tham dự cuộc gặp mặt… Tôi không thích thái độ gây hấn đó. Tôi không muốn thái độ gây hấn đó chút nào", ông Trump nhấn mạnh.

Những bình luận mới nhất của nhà lãnh đạo nước Mỹ tỏ ra nặng nề hơn phản ứng đầu tiên của ông về vụ việc vào hôm thứ Hai (26/11), khi chia sẻ với các phóng viên rằng, ông không thích "điều đang xảy ra".

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga bùng phát hôm Chủ nhật sau khi Hải quân Ukraine cho hay, Nga đã nổ súng nhằm vào một số tàu của nước này khi đi qua Eo biển Kerch, khiến hai tàu Ukraine bị trúng đạn và hai thuyền viên bị thương. Phía Ukraine còn tố cáo, sau đó, Nga đã bắt giữ cả hai tàu và một tàu kéo.

Trong khi đó, Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB khẳng định, họ bắt giữ các tàu trên vì chúng đã thâm nhập vào lãnh hải của Nga một cách trái phép.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và một số nhà lập pháp Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khá nặng lời khi gọi hành động của Nga là ""ngạo mạn".

Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea (vốn thuộc Ukraine) vào lãnh thổ của mình, dẫn tới sự phản đối và một loạt lệnh trừng phạt của quốc tế. Mỹ và nhiều quốc gia khác không công nhận Crimea trở thành một phần của Nga - là điều phù hợp với luật phát quốc tế.

Tổng thống Trump từng vấp phải sự phản đối khi tỏ ra lưỡng lự trong việc lên án quyết định sáp nhập Crimea của Moscow. Ông Trump đổ lỗi cho người tiền nhiệm Barrack Obama đã cho phép Nga làm việc này.

Bên cạnh cuộc gặp gỡ đã lên kế hoạch trước với ông Putin vào cuối tuần này, theo Nhà Trắng, ông Trump cũng sẽ gặp gỡ song phương với nguyên thủ các nước khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Đức, Argentina, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC News, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông muốn Tổng thống Trump nói với Tổng thống Putin rằng, "hãy rời khỏi Ukraine".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ