• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP Hà Nội sẽ chi trả kinh phí cho các chuyến "City tour" của phóng viên quốc tế dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Thời sự 26/02/2019 19:49

(Tổ Quốc) - Các chuyến thăm quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng của phóng viên quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được TP Hà Nội tài trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc họp ngày 12/02 vừa qua, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo, giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội và hoàn thành được nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, Trung tâm báo chí quốc tế đã được khánh thành và đi vào hoạt động ngày 23/02 vừa qua. Trung tâm báo chí quốc tế dự kiến sẽ đảm bảo cung cấp miễn phí mặt bằng đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh cho các hãng thông tấn lớn của thế giới. Bên cạnh đó, 4 chiếc xe buýt hai tầng cùng các phương tiện công cộng như xe buýt, xe buýt nhanh BRT cũng được bố trí để phục vụ việc đi lại của phóng viên quốc tế.

TP Hà Nội sẽ phụ trách kinh phí cho các chuyến City tour của phóng viên quốc tế dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên - Ảnh 1.

Theo đó, các chuyến thăm quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng của phóng viên quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được TP Hà Nội tài trợ. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Hoàn tất việc trang trí cây xanh, cây hoa tại các tuyến đường, tuyến phố quan trọng và nơi dự kiến tổ chức hội nghị, đảm bảo trang hoàng, rực rỡ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lắp đặt 95 cụm pano, 4.000 chiếc banner, 2.500 giá cờ (gồm 03 lá cờ Việt Nam ở giữa, 02 nước Mỹ, Triều Tiên ở hai bên), 27 màn hình LED trên các tuyến đường, các địa điểm quan trọng. Tăng cường bổ sung pano, banner tấm lớn quảng cáo về hình ảnh đất nước, cong người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, treo bổ sung giá cờ tại các tuyến phố. Trang trí dự kiến ở và làm việc, hiện đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục trang trí các cụm pano bằng tiếng Triều Tiên trên các trung tâm.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn  tăng cường thời lượng phát sóng quảng bá về Hội nghị, về Thủ đô Hà Nội. Công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố trong khu vực nội thành và các tuyến đường quan trọng được chú trọng.

Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, UBND Thành phố đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phân công các cán bộ thường trực, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh được giám sát chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra việc mất vệ sinh, dịch bệnh.

UBND Thành phố chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, bố trí các tổ ý tế thường trức cấp cứu tại các điểm tổ chức Hội nghị và tại các bệnh viện. Có từ 5 – 10 giường bệnh chất lượng cao tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; bố trí các tổ cấp cứu lưu động, các bác sĩ giỏi thường trực  hỗ trợ khi có yêu cầu. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội bố trí 2 tổ y tế gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc, trang bị y tế thiết yếu thường trực đón và tiễn Đoàn, tháp tùng Đoàn đại biểu từ sân bay Quốc tế Nội Bài về Hà Nội.

Vào các tối 26,27 và 28, Hà Nội tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ nối tiếng nhất của Thủ đô trình diễn ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ngoài ra, các nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng nhất của Hà Nội cũng sẽ phục vụ miễn phí các phóng viên tại trung tâm báo chí  các món ăn nổi tiếng của Hà Nội như phở, bún thang…

Nhìn chung, các nhiệm vụ, phương án Thủ tướng giao cơ bản được TP Hà Nội hoàn thành, đảm bảo đúng yêu cầu của các đoàn tiền trạm hai nước Mỹ - Triều Tiên đã nêu ra cũng như đảm bảo cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp.

Tại buổi họp báo, có ý kiến từ giới truyền thông bày tỏ băn khoăn về việc Hà Nội lấy kinh phí từ nguồn nào để miễn phí wifi, đồ ăn cũng như một số tour du lịch đối với các phóng viên quốc tế đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, đối với wifi, đồ ăn trong khu vực trung tâm báo chí và các chuyến di chuyển bằng xe buýt hai tầng "City tour" sẽ được miễn phí cho các phóng viên quốc tế đăng kí, kinh phí sẽ do TP Hà Nội lo. Còn đối với những tour du lịch khác như Hạ Long hay Quảng Bình sẽ do Tổng cục Du lịch phụ trách.

"Bên cạnh đó, nhiều nghệ nhân, nhà hàng (phở, cà phê trứng…) sẵn sàng ủng hộ đối với việc phục vụ miến phí phóng viên quốc tế. Đây được xem là trách nhiệm cũng như niềm vinh dự của những nghệ nhân, nhà hàng này. Tất nhiên, TP Hà Nội cũng sẽ cử những đoàn chuyên môn kiểm định để đảm bảo an toàn.

 Hà Nội sẽ làm hết sức mình, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các sự kiện trọng hội nghị thượng đỉnh lần này cũng như các sự kiện quan trọng khác"- ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ