• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP. HCM: Đi cuốc taxi hết 14.000 đồng, du khách Hàn Quốc bị làm "ảo thuật" mất 5 triệu

Pháp luật 14/12/2018 14:51

(Tổ Quốc) - Sau khi chở nhóm khách ngoại quốc về quận 1, tài xế Chung yêu cầu nhóm trả 400 ngàn đồng trong khi chỉ có 14 ngàn đồng. Khách phản ứng, Chung dùng "ảo thuật" lấy của khách 5 triệu đồng rồi dùng tuýp sắt đe doạ…

Ngày 14/12, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ tài xế taxi Tương Tô Chung (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Chung thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 12h ngày 12/12, anh Fan Jining (SN 1982, mang quốc tịch Hàn Quốc) cùng với bạn đón xe taxi từ bảo tàng TP.HCM ở quận 3 về quận 1. 

Sau đó, nhóm du khách lên 1 xe taxi để về khách sạn lưu trú. Vừa đi được nửa đoạn đường thì xe taxi bị hư nên tài xế xe đổi khách sang 1 xe khác. 

TP. HCM: Đi cuốc taxi hết 14.000 đồng, du khách Hàn Quốc bị làm ảo thuật mất 5 triệu - Ảnh 1.

Đối tượng Chung tại cơ quan công an.

Lúc này, tài xế Chung đi qua nên nhóm du khách ngoại quốc gọi. Nhóm lên xe tiếp tục di chuyển về khách sạn. Khi đi tới địa chỉ số 133 đường Cống Quỳnh, quận 1 thì ông Chung dừng xe. Nhóm du khách trả tiền, tài xế Chung yêu cầu trả cước 400 ngàn đồng. Anh Fan Jining cùng bạn chỉ vào số tiền hiển thị trên đồng hồ chỉ có 14 ngàn đồng.

Sau đó, anh Fan Jining lấy tiền trong túi trả thì Chung đã làm "ảo thuật" rồi rút mất khoảng tiền 5 triệu đồng của du khách nước ngoài. Phát hiện mất tiền, anh Jining đã cự cãi và đòi lại tiền thì Chung rút từ trong xe cây tuýp màu trắng và đe doạ vị khách. Nhóm du khách hoảng sợ bỏ đi.

Sự việc được nhóm anh Jining đã dùng điện thoại quay lại rồi đến trình báo công an.

Nhận tin, công an vào cuộc điều tra xác định Chung là người gây án nên bắt giữ và thu 5 triệu đồng. Bước đầu, Chung thừa nhận hành vi như trên. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Minh Tuệ - Công Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ