• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

Văn hoá 30/06/2020 16:59

(Tổ Quốc) - Ngày hội đã tạo điều kiện cho các gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, thể thao; trao đổi kinh nghiệm trong cách xây dựng gia đình hạnh phúc.

TP Hồ Chí Minh tuyên dương 183 gia đình truyền thống tiêu biểu năm 2020

Tối 28/6, nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2020), TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương Gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và Gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2020.

Tại ngày hội, Ban tổ chức tuyên dương 183 gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực như: thầy thuốc, nhà giáo, nhà báo, lực lượng vũ trang, công nhân xí nghiệp công trình đô thị, ngành nghề truyền thống và các gia đình văn hóa , hạnh phúc tiêu biểu năm 2020.

TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang tuyên dương các gia đình văn hóa  tiêu biểu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen của Thành ủy tặng gia đình ông Nguyễn Văn Niệm, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè (ảnh:thanhuytphcm.vn)

Cụ thể, Thành ủy TP đã trao Bằng khen cho 42 gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu năm 2020; UBND TP tặng Bằng khen cho 47 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" tiêu biểu 3 năm liền (2017-2019); Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen cho 94 gia đình văn hoá, hạnh phúc năm 2020.

Sau lễ tuyên dương, các đại biểu thưởng thức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 19 năm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề "Gia đình hạnh phúc". Ngoài chương trình nghệ thuật biểu diễn, Ngày gia đình còn có các hoạt động như: Thực hiện các gian nhà tái hiện cuộc sống sinh hoạt gia đình theo từng giai đoạn trong suốt 44 năm qua; trưng bày giới thiệu các bộ trang phục áo dài gia đình truyền thống, hiện đại; biểu diễn các trang phục áo cưới Việt Nam tại khu vực sân khấu nhỏ. Thực hiện khu vực triển lãm về gia đình, chống bạo lực trong gia đình, hình ảnh sinh hoạt của gia đình xưa và nay...

Trao giải cho các gia đình xuất sắc tại Ngày hội Gia đình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ X năm 2020

Kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Ngày hội gia đình tỉnh lần thứ X. Ngày hội gia đình diễn ra trong hai ngày 27 và ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại Trung Tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Ngày hội có sự tham gia của 20 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố, tranh tài ở ba nội dung thi: Thể thao "Gia đình vui khỏe", Văn nghệ "Gia đình trổ tài", Ẩm thực "Món ngon quê nhà".

Ngày hội gia đình là sân chơi cho các gia đình văn hóa tiêu biểu có cùng sở thích, năng khiếu về văn nghệ, thể thao, ẩm thực và là dịp để các gia đình trên địa bàn tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, giới thiệu nét văn hóa gia đình đặc thù của từng địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội gia đình lần thứ X là hình thức tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, là hoạt động nổi bật của tỉnh kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020. Qua Ngày hội mong muốn các ngành, các địa phương cần quan tâm hơn nữa đối với công tác gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên toàn tỉnh.

Ngoài ra, nhiều gia đình tham gia Ngày hội Gia đình tỉnh BR-VT còn chia sẻ cách để gắn kết tình cảm, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt bằng việc chăm chút cho bữa ăn gia đình, cùng nhau đi mua sắm, dã ngoại...

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao gần 70 giải cho các gia đình có thành tích tốt tham gia các phần thi Ngày hội gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2020, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Bà Rịa, giải nhì là thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ đạt giải ba.

Có thể nói rằng, Ngày hội đã tạo điều kiện cho các gia đình trên địa bàn tỉnh BR-VT có dịp gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, thể thao; trao đổi kinh nghiệm trong cách xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và gia đình trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Bế mạc Hội thi câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang

Tối ngày 28-6, tại huyện Kiên Lương bế mạc Hội thi câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2020. Hội thi năm nay có hơn 200 thành viên thuộc 15 câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" và 15 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 15 huyện, thành phố trong tỉnh tham dự.

Kết quả sau 2 ngày thi diễn sổi nổi, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì ba, khuyến khích phần thi thể thao và phần thi chào hỏi, tiểu phẩm. Về giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về đơn vị Vĩnh Thuận; nhì thuộc về đơn vị huyện Phú Quốc và giải ba thuộc về đơn vị huyện Giồng Riềng Với tinh thần "giao lưu, đoàn kết, thân thiện", Hội thi câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" lần thứ III, 15 tiểu phẩm tham gia hội thi với nội dung ngắn gọn, xúc tích, với những chủ đề xoay quanh việc "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình"; ca ngợi gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình, về giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó có một số tiểu phẩm ca ngợi những tấm gương hiếu nghĩa đối với ông bà, cha mẹ đã tạo được ấn tượng với người xem.

Hội thi là cơ hội rất tốt nhằm giúp cho các đơn vị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giáo dục đời sống gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của mô hình câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", nâng cao kiến thức, kỹ năng sinh hoạt câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững"; phát huy hiệu quả của mô hình này trong công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 165 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, giáo dục đời sống gia đình, với hơn 2.500 thành viên tham gia; có hơn 90,7% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ