• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi

Sức khỏe 21/02/2020 20:23

(Tổ Quốc) - Ngay sau khi bé có triệu chứng sốt, mẫu bệnh phẩm đã được gởi đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm PCR. Kết quả cho thấy bé âm tính với Covid-19.

Thông tin này được Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ngày 21/2.

Trước đó, bé trai 17 tháng tuổi cùng gia đình đi từ thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc), quá cảnh tại Malaysia rồi về lại về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 14/2.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi (TP.HCM) trong ngày đưa vào hoạt động.

Sau đó bé cùng mẹ được đưa đến Bệnh viện (BV) dã chiến huyện Củ Chi cách ly, giám sát theo quy định với người đi từ vùng dịch trở về.

Ban đầu sức khỏe bé bình thường. Tuy nhiên vào ngày 20/2, bé bất ngờ lên cơn sốt, dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 2.

X-quang phổi bé trai 17 tháng tuổi. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM).

Các nhân viên y tế đã tiến hành chụp X - quang phổi, siêu âm cùng các xét nghiệm sinh hoá tại BV. Mẫu bệnh phẩm của bé được gởi khẩn đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm PCR.

Ngày 21/2, Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi âm tính với Covid-19.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 3.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 4.

Khu vực cách ly ở BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM (trên) và BV Quận 3 (dưới).

Tính đến nay theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi đang thực hiện cách ly cho 30 trường hợp. Ngoại trừ bé trai trên, các trường hợp còn lại đều khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 55 trường hợp.

Hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 19 người đang tiếp tục được theo dõi.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 5.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 6.

Ông Tạ Hoa Kiên, bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 tại TP.HCM xuất viện chiều 21/2.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại nhà, nơi lưu trú, tại trường học, tại cơ sở cách ly tập trung của các quận, huyện, phường xã.


Đồng thời, tiếp tục tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại ga xe lửa và sân bay nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch và tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp.

TP.HCM: Bé trai 17 tháng tuổi lên cơn sốt khi ở cùng mẹ tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi - Ảnh 7.

Hoàng Lê -Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ