• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Cảnh sát hình sự đuổi 2 tên cướp như phim hành động

Thời sự 15/09/2016 06:47

(Tổ Quốc) - Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, hẻm ngách, các cảnh sát hình sự áp sát đạp ngã xe  và khống chế 2 tên cướp.

Đối tượng tham gia vụ cướp giật

Chiều 14/9, Đội hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45, Công an TP.HCM), cho biết vừa bàn giao đối tượng Trần Văn Bảo (19 tuổi) và Huỳnh Văn Tuấn (16 tuổi) cùng ngụ quận Tân Bình cho Công an quận Tân Bình để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”

Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày các trinh sát đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân Bình thì phát hiện Bảo và Tuấn điều khiển xe mô tô mang BKS: 59P2-400.14 có dấu hiệu nghi vấn nên lặng lẽ đeo bám.

Lượn lờ đến trước số nhà 130 Bàu Cát 2, Bảo và Tuấn phát hiện ra “con mồi” là 2 người phụ nữ đang đi xe đạp mang theo túi xách. Ngay lập tức, cả 2 áp sát giật túi nhưng bất ngờ 2 người phụ nữ đột ngột dừng xe khiến cú giật bị hụt làm túi xách bị rơi xuống đường.

Đối tượng tham gia vụ cướp giật

Đúng lúc đó, các trinh sát rồ ga truy đuổi. Trải qua nhiều tuyến đường, hẻm ngách từ quận Tân Bình sang quận Tân Phú. Đến trước số nhà 935 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, các trinh sát áp sát và đạp ngã xe khống chế được đối tượng cầm lái.

Đối tượng ngồi sau vội bỏ chạy vào một con hẻm gần đó nhưng được quần chúng hỗ trợ và tóm gọn. Kiểm tra trong cốp xe mô tô, các trinh sát thu giữ 2 chiếc ví nữ và một số giấy tờ tùy thân mang tên người khác.

Tang vật thu giữ

Tại cơ quan công an, Bảo và Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, còn khai nhận trước đó đã thực hiện thành công 2 vụ cướp giật khác.

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ