• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Hai cha con thương vong sau vụ cháy

Thời sự 08/12/2016 12:03

(Tổ Quốc) -Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng nỗ lực cứu chữa đưa ra khỏi vụ cháy nhưng cháu bé 10 tuổi đã tử vong. Người cha hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị bỏng nặng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 8/11, tại  căn nhà số 675/L1, đường Đoàn Văn Bơ, phường 8, quận 4 (TP.HCM) bất ngờ bùng cháy dữ dội lúc rạng sáng khiến cháu bé 10 tuổi tử vong, còn người cha bị bỏng nặng.

Cháu bé tử vong sau vụ cháy là Lê Hoàng Minh (10 tuổi) và anh Lê Hồng Sang (42 tuổi-bố cháu Minh) bị bỏng nặng.

Lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa

Theo thông tin ban đầu, vào lúc rạng sáng người dân sống gần căn nhà trên đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét. Khi mọi người thức dậy kiểm tra thì phát hiện căn nhà số 675/L1 đang bốc cháy dữ dội vội dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC  quận 4 đã huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. 

 

Tại thời điểm cháy, anh Lê Hồng Sang  và con trai Lê Hoàng Minh bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu. Lực lượng PCCC nhanh chóng tiếp cận và đưa ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Lê Hoàng Minh đã tử vong, riêng anh Lê Hồng Sang bị bỏng cấp độ 2, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng quận cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ