• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trắng đêm giải cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thời sự 09/10/2020 11:31

(Tổ Quốc) - Sau nhiều giờ tìm cách tiếp cận, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã cứu thành công 5 thuyền viên bị gặp nạn trên biển do mưa lũ.

Sáng 9/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phốI hợp với chính quyền địa phương cứu thành công 5 người dân bị nạn trôi dạt trên biển. 5 người dân này nằm trong số 11 thuyền viên của của tàu Thanh Thành Đạt 55.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 8/10, tàu Thanh Thành Đạt 55 đang neo đậu tại vùng nước Cảng Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) thì bị trôi dạt ra phao số 1. Đến 11h cùng ngày, tàu bị hỏng máy và phát tín hiệu cứu nạn. Sau đó tàu Thanh Thành Đạt 68 tiếp cận và cứu nạn thành công 6 thuyền viên. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên đến 15h40 cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại cửa biển, 5 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Trắng đêm giải cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển - Ảnh 1.

Một thuyền viên được tiếp cận giải cứu,

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã nhanh chóng báo cáo với ban chỉ huy, phối hợp với Hải đội 202 CSB, Trung tâm TKCN khu vực 2, Cảng vụ Hàng hải và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Song song với đó là tổ chức 2 tổ gồm 12 người tuần tra dọc bờ biển từ thị trấn Cửa Việt đến xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Thời tiết lúc này mưa cùng gió lớn khiến sóng to, biển động.

Đến khoảng 23h50 phút ngày 8/10, trong quá trình tuần tra bờ biển tìm kiếm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phát hiện và cứu 4 thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 55 trôi dạt vào bãi tắm Cửa Việt. Lực lượng quân y đã kiểm tra sức khỏe và đưa các thuyền viên đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu.

Trắng đêm giải cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển - Ảnh 2.

Hiện tình trạng sức khỏe 5 thuyền viên gặp nạn cơ bản đã ổn định.

Đến 2h30 sáng 9/10, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với người dân và chính quyền địa phương đã phát hiện, cứu nạn thành công được thuyền viên còn lại. Danh tính các thuyền viên được xác định gồm: anh Võ Đình Dân (SN 1962), Lê Văn Ký (SN 1973), Trương Đình Toàn (SN 1994), Lê Mạnh Dũng (SN 1994), Nguyễn Tất Minh (SN 1984) cùng trú ở Thanh Hoá.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên cơ bản đã ổn định./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ