• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới sản xuất điện năng đầu tiên

Thế giới 10/10/2023 14:25

(Tổ Quốc) - Theo trang CNBC, dự án "trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới" đã có một bước tiến đáng kể vào cuối tuần này khi lần đầu tiên chính thức đi vào sản xuất được nguồn điện cung cấp cho các hộ gia đình ở Anh bằng năng lượng tái tạo.

Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Anh ở Biển Bắc, trang trại gió Dogger Bank đang được phát triển theo ba giai đoạn A, B và C, dự kiến tổng công suất là 3,6 gigawatt sau khi đi vào hoạt động. Giai đoạn thứ tư, được gọi là Dogger Bank D, đã được đề xuất.

Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới sản xuất điện năng đầu tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg/Getty Images

Trang trại điện gió Dogger Bank khởi công xây dựng gần làng Ulrome ở ven biển nước Anh. Trang trại có tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới mang tên Haliade-X cao 260m, công suất 14 MW do công ty GE Renewable Energy chế tạo.

"Tuabin đầu tiên của dự án tại Dogger Bank A bắt đầu quay và sản xuất điện lúc 8h37 tối BST vào ngày 7/10/2023. Sức mạnh từ tuabin gió ngoài khơi đầu tiên hiện đang được truyền tới lưới điện quốc gia của Vương quốc Anh thông qua hệ thống truyền tải dòng điện cao áp một chiều của Dogger Bank, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ Dòng điện Một chiều Cao áp (HVDC) được sử dụng tại một trang trại gió của Vương quốc Anh", đại diện Dự án Trang trại Điện Gió Dogger Bank cho biết trong một thông báo ngày 9/10.

Quy mô của dự án rất đáng kể, có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 6 triệu ngôi nhà mỗi năm. Dự án Dogger Bank đã sử dụng tuabin Haliade-X khổng lồ của GE Vernova, có cánh quạt dài 107m, tương đương khoảng 351 feet.

Trang trại điện gió Dogger Bank nằm ở Biển Bắc, ngoài khơi phía đông bắc nước Anh. Tập đoàn Năng lượng SSE (SSE Renewables) của Anhchịu trách nhiệm về giai đoạn xây dựng và Equinor phụ trách hoạt động.

Trong một tuyên bố, Alistair Phillip-Davies, Giám đốc điều hành của SSE cho biết dự án Dogger Bank sẽ mang đến sự khích lệ đáng kể cho an ninh năng lượng, khả năng chi trả và năng lực lãnh đạo của Vương quốc Anh trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

"Đây chính xác là cách thế giới nên ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng", ông Alistair Phillips-Davies của SSE cho biết.

Trong khi đó, Equinor là một doanh nghiệp Na Uy được biết đến nhiều hơn nhờ sản xuất dầu khí nhưng cũng tham gia vào các dự án năng lượng gió như Dogger Bank hay Hywind Tampen.

Cuộc chạy đua giữa các cường quốc năng lượng tái tạo

Giám đốc điều hành Equinor Anders Opedal nhấn mạnh dự án lớn sử dụng năng lượng tái tạo như Dogger Bank sẽ tạo thành một trung tâm gió công nghiệp ở Biển Bắc, đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của Vương quốc Anh lấy năng lượng gió ngoài khơi và hỗ trợ tham vọng đạt được phát thải ròng bằng 0 của nước này.

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã hoan nghênh dự án này. Ông Sunak đã mô tả gió ngoài khơi là rất quan trọng trong việc tạo ra năng lượng tái tạo, hiệu quả cụ thể là có thể cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình ở Anh từ ngoài khơi.

Cùng với Mỹ, Vương quốc Anh cũng là nơi có ngành điện gió ngoài khơi phát triển mạnh. Đặc điểm bao gồm tốc độ gió tốt, đường bờ biển dài và "đáy biển tương đối nông" cùng với nhiều ưu điểm khác.

Các trang trại gió lớn ở vùng biển ngoài khơi khác của Vương quốc Anh bao gồm Hornsea 2, một cơ sở có 165 tuabin đang hoạt động đầy đủ, có công suất hơn 1,3 GW. Công ty năng lượng Đan Mạch Orsted trước từng gọi đây là "trang trại gió được lắp đặt lớn nhất thế giới".

Hornsea 2 nằm ở ngoài khơi phía đông nước Anh, cách bờ 89 km, bao gồm 165 turbine gió 8 MW Gamesa của Siemens. Phân trạm ngoài khơi và trạm bù công suất phản kháng được lắp đặt vào tháng 10/2021, cho phép nhà vận hành Orsted đưa Hornsea 2 vào sản xuất.

Trong khi Dogger Bank đã được biết đến là trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới thì tuyên bố ngày 9/10 cũng cho rằng đây là "trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới vẫn đang được xây dựng", một sự đồng tình rõ ràng với thực tế là vẫn cần phải thực hiện nhiều công việc quan trọng trước khi hoàn thành.

Bên kia Đại Tây Dương, Mỹ cũng có một số cách để bắt kịp các quốc gia như Vương quốc Anh bởi những thách thức từ môi trường để thúc đẩy phát triển ngành năng lượng tái tạo.

Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên của Mỹ là Block Island có công suất 30 megawatt, chỉ mới bắt đầu hoạt động thương mại vào cuối năm 2016. Hiện Mỹ đang có kế hoạch tăng cường công suất điện gió ngoài khơi trong những năm tới.

Cụ thể, vào tháng 11/ 2021, dự án Vineyard Wind 1 đã được động thổ, nơi được mệnh danh là "trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên" của Mỹ. Dự án trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên ở Mỹ của Vineyard Wind được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm hơn 1,6 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm, qua đó góp phần đáng kể vào mục tiêu chúng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ