• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao “Huân chương Dũng cảm” của Chủ tịch nước tặng lái xe Phan Văn Bắc

Thời sự 21/09/2016 11:02

Sáng 21-9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao Huân chương Dũng cảm tặng lái xe Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), đã có hành động dũng cảm cứu gần 40 người trên xe khách bị mất phanh khi xuống đèo Bảo Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước tặng lái xe Phan Văn Bắc

Theo Luật thi đua, khen thưởng, “Huân chương Dũng cảm” để tặng, hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân.

Trước đó, chiều 6-9, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, chiếc xe khách BKS 53N-2824 (do lái xe Phan Duy Toàn, 41 tuổi, ngụ Long An điều khiển), chở gần 40 người từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, khi đang đổ đèo bị mất phanh, có nguy cơ lao xuống vực sâu. Phát hiện sự việc, quan sát thấy đoạn đường an toàn, anh Bắc điều khiển xe tải BKS 49C-098.51, chủ động chạy đồng tốc phía trước, sau đó hãm phanh từ từ và “dìu” xe khách xuống hết đèo, bảo đảm an toàn cho gần 40 người trên xe khách.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Nhân Dân điện tử, lái xe khách Phan Duy Toàn cho hay: Trên xe khách lúc đó chở 32 người lớn, khoảng sáu trẻ em. Thăm đền Ba Cô giữa đèo Bảo Lộc xong, xe chạy khoảng 2km, anh đạp thắng không thấy tác dụng. Anh lấy hết bình tĩnh xử lý qua được bốn, năm khúc cua và vỗ còi liên tục để các xe nhường đường. Quá trình đó, xe khách mất phanh gặp ba xe đi ngược chiều, lọt qua xong thì gặp ba xe con cùng chiều, anh Toàn cứ vỗ còi và ba xe ép vào lề, xong thì gặp xe tải của anh Bắc. Khi đó, xe khách lao với tốc độ khoảng 80km/giờ.

“Đèo Bảo Lộc mình chạy cũng nhiều rồi. Cung đường khá nguy hiểm, nhưng đây là sự cố mình gặp lần đầu. Thú thực, nếu không gặp xe tải của anh Bắc, mình phải xử lý thêm một khúc cua nữa, chắc chắn tốc độ xe lao nhanh hơn, khi đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra…” - Anh Toàn thổ lộ.

Trước đó, lái xe Phan Văn Bắc vinh dự được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi thư khen ngợi; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đặc cách tặng thưởng “Vô lăng vàng” đầu tiên năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều cơ quan, tổ chức đã trao bằng khen, giấy khen và phần thưởng tặng lái xe Phan Văn Bắc.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ