• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trì hoãn tranh luận tổng thống lần hai: Lộ trình tranh cử của hai ứng viên sẽ ra sao khi bầu cử Mỹ sắp tới?

Thế giới 10/10/2020 19:34

(Tổ Quốc) - Uỷ ban Tranh luận Tổng thống (CPD) lên tiếng về khả năng trì hoãn cuộc tranh luận lần hai theo kế hoạch.

Uỷ ban Tranh luận Tổng thống (CPD) đã phải trì hoãn cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và cựu phó Tổng thống Joe Biden sau khi Tổng thống Trump lên tiếng từ chối cuộc tranh luận trực tuyến trong bối cảnh các lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 lên cao, Ban Tổ chức cho biết.

Trì hoãn tranh luận tổng thống lần hai: Lộ trình tranh cử của hai ứng viên sẽ ra sao khi bầu cử Mỹ sắp tới? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:CNN

Quyết định hủy bỏ là kết quả của cuộc đối thoại giận dữ kéo dài suôt 48 tiếng qua lại giữa ủy ban và hai chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden. Điều đó có nghĩa rằng cuộc tranh luận thứ ba tại Nashville vào ngày 22/10 có thể sẽ là cuộc gặp cuối cùng giữa hai ứng cử viên. Tờ The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên về quyết định của Ủy ban tranh luận.

"Rõ ràng hiện sẽ không có bất kỳ cuộc tranh luận nào diễn ra vào ngày 15/10 và CPD sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến vào ngày 22/10", Uỷ ban Tranh luận Tổng thống cho biết trong một tuyên bố.

Uỷ ban Tranh luận Tổng thống cũng ra thông báo Tổng thống Trump đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 vì vậy cuộc tranh luận đã lên kế hoạch tại Miami sẽ phải tổ chức trực tuyến cùng với hai ứng viên xuất hiện tại hai địa điểm khác nhau. Tổng thống Trump đã nhanh chóng từ chối kế hoạch này và nói rằng ông sẽ không xuất hiện.

Phản ứng trước động thái này của Tổng thống Trump, người phát ngôn của ông Biden nói rằng họ hoàn toàn đồng ý với hình thức tranh luận trực tuyến vào ngày 15/10. Tuy nhiên bởi vì Tổng thống Trump không chấp thuận vì vậy sẽ phải tiến hành một kịch bản khác.

"Cựu phó Tổng thống Biden mong muốn giúp người dân Mỹ vượt qua dịch bệnh, khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ và các liên minh của chúng ta trên thế giới", Người phát ngôn chiến dịch của ông Biden Andrew Baté nói trong một tuyên bố.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã đưa ra ba tuyên bố yêu cầu tranh luận trực tiếp, sẵn sàng tham gia tranh luận sau ngày đã định một tuần là 22/10 đồng thời cuộc tranh luận thứ ba sẽ diễn ra vào 29/10 trước khi bầu cử Mỹ diễn ra chính thức là ngày 3/11.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Joe Biden bác bỏ đề xuất này. Nữ phát ngôn chiến dịch Kate Bedingfield lên tiếng: "Tổng thống Donald Trump không tham gia tranh luận như kế hoạch thì Uỷ ban sẽ tự làm".

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hiện đang tham gia đàm phán về cuộc tranh luận tiếp theo nhưng hiện chưa đưa ra phê duyệt cuối cùng.

Nếu sự kiện đó thành hiện thực thì cả hai ứng viên sẽ tham gia tại tòa thị chính NBC trong các sự kiện riêng biệt thay vì tranh luận như kế hoạch trước đó.

"Không có lý do y tế nào để dừng tranh luận vào ngày 15/10 ở Miami vì Tổng thống Donald Trump vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng tranh luận. Cũng không hề có lý do gì để không thực hiện ba cuộc tranh luận tổng thống như thống nhất ban đầu. Chúng tôi đã đề nghị lùi ngày sau 1 tuần tham gia tranh luận lần hai và lần ba, cụ thể là ngày 22/10 và ngày 29/10", ông Tim Murtaugh nói trong một tuyên bố.

Theo ông Tim Murtaugh, Tổng thống Trump sẽ sẵn sàng tham ra tranh luận với cựu phó Tổng thống Biden mà không liên quan đến Uỷ ban Tranh luận Tổng thống. Việc trì hoãn là một tổn thất chính trị đối với Tổng thống Trump trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy mức độ tín nhiệm giảm dần. Trước đó, cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra khá căng thẳng thu hút hơn 73 triệu người theo dõi.

Sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên, Ủy ban tranh luận cho hay, họ sẽ thông qua một số thay đổi nhằm cho phép các cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 15/10 tại Miami, diễn ra "một cách trật tự hơn".

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cáo buộc Ủy ban tranh luận "di chuyển khung thành và thay đổi luật lệ ngay trong trận đấu". Ông Trump cũng chỉ trích người điều phối Chris Wallace. "Chris có một tối thật vất vả", ông Trump viết trên Twitter và gọi cuộc tranh luận là một cuộc chiến "2 đấu 1".

Người đứng đầu Uỷ ban Tranh luận Tổng thống - Frank Fahrenkopf nói trên CNN, chiến dịch của Tổng thống Trump đã yêu cầu tiến hành tranh luận trực tiếp theo kế hoạch trong tuần sau ở Mianmi.

Giới quan sát nhận định, các cuộc đàm phán giữa chiến dịch và Ủy ban trước đó diễn ra vào thứ Sáu không hề làm thay đổi thực tế và khả năng cuộc tranh luận diễn ra ở Mianmi là thấp.

"Nhiều khả năng cuộc tranh luận thứ hai sẽ bị hủy bỏ. Tôi không nghĩ rằng cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra ở Miami", nguồn tin quen thuộc cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ