• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hoá thế giới”

Văn hoá 09/03/2023 14:26

(Tổ Quốc) - Sáng 9/3, Lễ trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hoá thế giới” đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. Đây là một trong hơn 18 hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Cà phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới" được Tập đoàn Trung Nguyên Legend phối hợp với Ban tổ chức Lễ hội Cà phê tỉnh Đắk Lắk, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát động từ 23/11/2022 đến 21/2/2023 nhằm hưởng ứng Lễ hội Cà phê lần thứ 8, năm 2023.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 1.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Cà phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới" với 4 chủ đề về ngành cà phê Việt Nam, với mục tiêu tôn vinh cà phê Việt Nam và hưởng ứng Lễ hội Cà phê lần thứ 8 năm 2023. 4 chủ đề gồm: Buôn Ma Thuột - Quê hương của hạt Cà phê Robusta ngon nhất thế giới; Cà phê Việt Nam trên thế giới; Ly cà phê phin/ly cà phê sữa đá trong đời sống hàng ngày của người Việt; Cà phê phin Việt Nam - Khơi nguồn sáng tạo.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 2.

Sau 3 tháng phát động, Ban giám khảo cuộc thi đã chọn được 76 tác phẩm để tổ chức triển lãm, từ hơn 1.100 tác phẩm dự thi của hơn 170 tác giả, đến từ hơn 30 tỉnh thành cả nước.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 3.

Tại Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam – Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 4 giải đặc biệt dành cho 4 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất; 10 giải khuyến khích và 01 giải do cộng đồng bình chọn. Đây cũng là triển lãm ảnh nghệ thuật về ngành cà phê Việt Nam, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 4.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, có rất nhiều tác phẩm ảnh đẹp, giàu cảm xúc, giúp lan tỏa hình ảnh cà phê Việt Nam, lan tỏa hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột đến công chúng yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 5.

Theo Bà H'yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Triển lãm ảnh nghệ thuật "Cà phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới" đã thể hiện được mục tiêu nâng tầm thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên toàn cầu, xây dựng văn hóa cà phê, cũng như khẳng định vị thế của thành phố Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới".

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 6.

Gần 2 thế kỷ phát triển, Việt Nam đã trở thành cường quốc xuất khẩu cà phê thứ 2 thế giới và có sản lượng xuất khẩu Robusta thứ nhất thế giới cả về chất và lượng. Theo đó, cà phê cũng đi sâu vào đời sống văn hóa của người Việt, từ những vùng nông thôn, thuộc các cộng đồng dân tộc thiểu số có những trang trại trồng cà phê rộng lớn, đến công xưởng chế biến sản xuất… Cà phê được nhìn thấy từ các quán hàng đến mỗi gia đình và dành cho mọi đối tượng trong đời sống…

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” - Ảnh 7.

Ngay trong ngày đầu khai mạc triển lãm chuyên đề: “Lịch sử cà phê thế giới” và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam – Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” đã có hơn 5.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm và hàng nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng trực tuyến. Theo thông tin từ Bảo tàng Thế giới Cà phê, thời gian của hai triển lãm này sẽ kéo dài tới tháng 5/2023.

Ngoài triển lãm ảnh, Bảo tàng Thế giới Cà phê cũng ra mắt bộ sưu tập tem, bưu ảnh với chủ đề "Lịch sử cà phê" do nhà sưu tập Đống Lương Sơn trao tặng. Với mục tiêu cùng Buôn Ma Thuột đón 50.000 lượt du khách trong dịp Lễ hội Cà phê lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10-14/03/2023, Bảo tàng Thế giới Cà phê triển khai rất nhiều các hoạt động thú vị, giúp du khách được trải nghiệm văn hóa bản địa và thế giới như: Lễ hội Té nước của người dân tộc Lào; Lễ cưới của người Ê-đê; Lễ hội hóa trang của người K'Ho, Học đánh cồng chiêng với người bản địa, workshop pha chế cà phê theo 3 văn minh cà phê: Thiền – Roman – Ottoman;… cùng hàng loạt chương trình ưu đãi như: Tặng 2.000 vé tham quan triển lãm; Tặng 1.000 ly cà phê tại không gian Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend (Thành phố Cà phê); Ưu đãi tới 30% khi mua vé "Hành trình trải nghiệm và khám phá Thành phố Cà phê"...


Nhật Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ