• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Hải Phòng về Đà Nẵng

Thời sự 09/10/2017 21:40

(Tổ Quốc) - Qua công tác trinh sát, cảnh sát phát hiện đối tượng Hoàng Phú Thắng thường di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam.

Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã tới trụ sở Công an TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) và Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng quyết định thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của PC47 phát hiện đối tượng Hồ Đức Duy (SN 1982, trú K72/H10/03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua theo dõi, các trinh sát còn phát hiện Duy thường xuyên “kết giao” với một thanh niên trẻ người Hải Phòng tên Hoàng Phú Thắng (SN 1986, quê quán Hải Phòng, tạm trú K37/20 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Đối tượng Hoàng Phú Thắng cầm đầu đường dây ma túy.

Đối tượng Thắng có nhiều biểu hiện bất minh, thường xuyên thay đổi chỗ thuê trọ, không rõ nghề nghiệp nhưng lại luôn xài sang và là “khách vip” liên tục trên các chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hải Phòng và ngược lại để “du lịch”. 

Với nhiều thông tin theo dõi và thu thập được, các trinh sát của PC47 cũng phát hiện, nhanh chóng xác định, Thắng chính là đối tượng cầm đầu, manh nha hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn  nên đã xác lập Chuyên án mang bí số 280T để đấu tranh, triệt phá.

Qua công tác trinh sát, các trinh sát phát hiện đối tượng Hoàng Phú Thắng thường di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam. Thắng sẽ gửi ma túy theo đường xe khách về Đà Nẵng, còn bản thân di chuyển bằng đường hàng không.

Vào đầu tháng 10/2017, từ nguồn tin của cơ sở cho biết, nhóm đối tượng này sẽ thực hiện một chuyến hàng lớn, nhận thấy đã đến thời cơ cất vó, Ban chuyên án thống nhất và quyết định triển khai lực lượng phá án.

Đêm ngày 7/10, được biết Thắng đang “nhập hàng” từ Hải Phòng gửi về bằng đường xe khách, sẽ tập kết tại nhà trọ của Thắng tại Đà Nẵng và chia nhỏ đem đi tiêu thụ nên Ban chuyên án cử một tổ trinh sát mật phục tại địa điểm trên.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thăm hỏi, động viên và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Đến khoảng 23h00 cùng ngày, Hồ Đức Duy di chuyển bằng xe máy từ nhà của thắng đến trước cổng bệnh viện C17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) và vứt xuống đường một hộp giấy. Ngay sau đó, có một thanh niên khác đến nhặt lên rồi tiếp tục di chuyển.

Xác định bên trong hộp giấy có ma túy nên các trinh sát đã bám theo. Khi đến trước số nhà 82 đường Nguyễn Trung Trực (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bất ngờ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Cò (SN 1970, trú số 62 đường Huyền Trân Công Chúa, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy đá (loại 300 gam); 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Tiếp tục đấu tranh, củng cố chứng cứ, đến 16h00 ngày 8/10, Phòng PC 47 phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy Chi cục Hải Quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính số nhà K36/20 đường Nguyễn Hữu Thọ, tại đây đã bắt quả tang các đối tượng Hoàng Phú Thắng và Hồ Đức Duy đang tàng trữ 4 gói ma túy đá (loại 400 gam), 3 điện thoại di động và 9 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ