• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên cảnh báo cạn kiệt lương thực, kéo dài phong tỏa

Thế giới 16/06/2021 20:20

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lương thực và tuyên bố tiếp tục phong tỏa đất nước để chống dịch.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Ban chấp hành đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào ngày 15/6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh tình hình lương thực quốc gia "đang trở nên rất căng thẳng".

Triều Tiên cảnh báo cạn kiệt lương thực, kéo dài phong tỏa - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Trước đó, Triều Tiên nhiều lần giữ im lặng trước lời kêu gọi của Mỹ nhằm nối lại đàm phán hạt nhân. Vào thời điểm hiện tại, kinh tế Triều Tiên cũng đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng do đóng cửa biên giới để phòng chống dịch bệnh.

Giới quan sát cho biết hiện tại, Triều Tiên có thể chưa rơi vào nạn đói hay bất ổn nhưng các nhà quan sát nhận định diễn biến dịch bệnh có thể khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực trong thời gian tới. Viện Phát triển Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có thể đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 1 triệu tấn lương thực trong năm nay.

Trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu các quan chức phải tìm cách phát triển sản xuất nông nghiệp đồng thời nhấn mạnh "tình hình lương thực đang trở nên hết sức căng thẳng".

Hãng KCNA trích dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết, nhà lãnh đạo đứng đầu Triều Tiên đã đưa ra các nhiệm vụ duy trì trạng thái chống dịch hiện tại, nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới để đảm bảo chống dịch bất chấp các căng thẳng về kinh tế của nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đánh giá cao một số cải thiện của nền kinh tế, điển hình là sản lượng công nghiệp của đất nước cho đến nay đã tăng 25% so với năm ngoái.

Báo cáo cho biết cuộc họp Ban chấp hành đảng Lao động Triều Tiên cũng đưa ra kế hoạch phát triển trong 5 năm tới. Ông Kim Jong-un kêu gọi người dân nên kiên cường vượt qua dịch bệnh và khôi phục kinh tế, trong đó tập trung vào sản xuất nông nghiệp và ưu tiên phát triển ngành công nghiệp kim loại và hóa chất.

Giới chuyên gia nhận định nỗ lực tự lực kinh tế được xem là dấu mốc quan trọng để phục hồi sản xuất công nghiệp của Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang phải chịu các lệnh trừng phạt và ngừng nhập khẩu nguyên liệu cho các nhà máy do đại dịch.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ