• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý thanh niên được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn

Giáo dục 24/04/2019 12:41

(Tổ Quốc) - Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về chế độ phụ cấp đối với Trợ lý thanh niên trong các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố.

Trợ lý thanh niên được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh


Theo văn bản này, Sở GDĐT hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với Trợ lý thanh niên như sau. Tại Điểm d và đ Khoản 1 Điều 19 Thông tư 12/2011/BGDĐT lần lượt quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:

"Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định" và "Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước".

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg quy định: "Trợ lý Thanh niên… được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn".

Vì vậy, Trợ lý thanh niên là chức danh được Hiệu trưởng phân công công tác, không được bổ nhiệm chức vụ như Tổ trưởng và Tổ phó thì được hưởng hệ số phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn, không xem là phụ cấp chức vụ.

Và theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ GDĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập thì chức danh Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn ở các cơ sở giáo dục công lập là những chức vụ đi liền sau các chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Không phân biệt hạng trường, chức vụ Tổ trưởng chuyên môn và tương đương ở các trường học bậc Trung học phổ thông có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,25…

Sở GDĐT TP.HCM cũng đề nghị các trường THPT và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, thực hiện theo văn bản này.

Trước đó, Sở đã thu hồi và hủy Quyết định số 1542/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/11/2011 của Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM về ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động trợ lý thanh niên các trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên, do Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các trường ĐH, CĐ, TH chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT hết hiệu lực.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ