• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trọng tâm an ninh và kinh tế trong chuyến thăm Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Thế giới 04/08/2021 11:22

(Tổ Quốc) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Đông Nam Á vào cuối tháng 8, thúc đẩy cam kết của Mỹ đối với khu vực.

Hãng AP dẫn tin, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà Harris đến Đông Nam Á sau khi nhậm chức Phó tổng thống Mỹ và cũng là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà sau chuyến thăm Guatemala và Mexico hồi tháng 6.

Trọng tâm an ninh và kinh tế trong chuyến thăm Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AP

Theo Phó Cố vấn an ninh Mỹ - Phil Gordon, chuyến thăm Đông Nam Á lần này của Phó Tổng thống Harris sẽ thúc đẩy cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở đồng thời tăng cường hợp tác an ninh của Mỹ với khu vực.

"Phó Tổng thống sẽ gặp các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tư nhân và xã hội dân sự, tăng cường củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ, mở rộng hợp tác an ninh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế,  bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, đặc biệt là vấn đề Biển Đông đồng thời ủng hộ các giá trị trong quan hệ đối tác và bạn bè", ông Phil Gordon nói.

Hãng AP cho biết, các thông tin chi tiết đầy đủ về chuyến thăm của bà Harris vẫn tiếp tục cập nhật. Dự kiến, chuyến thăm sẽ kéo dài từ 20-26/8. 

Kể từ khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục nhấn mạnh châu Á là trọng tâm trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Vì vậy, chuyến thăm Đông Nam Á lần này thể hiện các ưu tiên của Mỹ đối với khu vực trong lĩnh vực an ninh và kinh tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã thực hiện chuyến thăm tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng có chuyến thăm Singapore, Việt Nam và Philippines trong tháng trước.

Trong chuyến thăm châu Á lần này, Phó Tổng thống Harris sẽ đến Việt Nam và Singapore, tập trung tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với khu vực.

"Hội đồng An ninh quốc gia rất ủng hộ với quan điểm cho rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ là một phần của chiến lược tăng cường gắn kết của Mỹ đối với khu vực Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á", Phó Cố vấn an ninh Mỹ - Phil Gordon cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ