• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày chuyên đề "Trường Sơn - Con đường huyền thoại" trên quê hương Quan họ

Văn hoá 25/04/2019 10:13

(Tổ Quốc) - Chiều 24/4, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề "Trường Sơn - Con đường huyền thoại".

Trưng bày chuyên đề Trường Sơn - Con đường huyền thoại trên quê hương Quan họ - Ảnh 1.

Một góc trưng bày/nhandan.com.vn

Hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), 60 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại và ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019).

Hơn 500 tài liệu, hiện vật, kỷ vật quý về đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề đã góp phần tái hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường và sức sáng tạo phi thường của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người con quê hương Bắc Ninh.

Trưng bày "Trường Sơn - Con đường huyền thoại" trên quê hương Quan họ được chia theo các chủ đề: Con đường bí mật - đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng; Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến; Con đường thống nhất; Bắc Ninh với tuyến lửa Trường Sơn; Hoạt động tri ân các chiến sĩ Trường Sơn.

Thông qua trưng bày chuyên đề góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, rèn luyện ý chí, nâng cao đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên quê hương quan họ.

Trưng bày chuyên đề "Trường Sơn - Con đường huyền thoại" sẽ diễn ra từ nay cho hết ngày 31/5/2019./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ