• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi mới "chết chóc hơn cả COVID-19" tại một nước Trung Á

Thế giới 10/07/2020 16:08

(Tổ Quốc) - CNN đăng tải, hôm thứ 5 (9/10), các quan chức Trung Quốc đưa ra cảnh báo về "một căn bệnh viêm phổi chưa xác định" có khả năng nguy hiểm hơn cả COVID-19 và đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người tại đất nước Kazakhstan chỉ riêng trong năm nay.

"Bộ Y tế Kazakhstan và các cơ quan khác đang tiến hành các nghiên cứu so sánh và vẫn chưa xác định được tính chất của virus viêm phổi", Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan thông báo với các cư dân của mình tại quốc gia Trung Á.

Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi mới "chết chóc hơn cả COVID-19" tại một nước Trung Á - Ảnh 1.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 tại Kazakhstan ngày 5/7 (ảnh: AFP)

Kể từ giữa tháng 6, các trường hợp nhiễm căn bệnh mới đã tăng đáng kể trên toàn Kazakhstan. Ở một số nơi, số bệnh nhân được cho là lên tới hàng trăm ca mỗi ngày. Tình hình bệnh đặc biệt căng thẳng tại các vùng Atyrau, Aktobe và Shymkent với tổng số gần 500 ca nhiễm mới và hơn 30 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong số 1.772 người tử vong do nhiễm bệnh viêm phổi chưa xác định trong năm nay, chỉ riêng trong tháng 6 đã có tới 628 trường hợp. "Căn bệnh này chết chóc hơn nhiều so với COVID-19", thông cáo của đại sứ quán Trung Quốc cho hay.

"Mỗi ngày có gần 200 người phải nhập viện. Trong vòng các ngày gần đây, khoảng 300 người bị chẩn đoán nhiễm bệnh được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, một số người được điều trị tại nhà", tờ Kazinform người đứng đầu cơ quan y tế thủ đô Nursultan cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi người dân trong khu vực hạn chế ra khỏi nhà và tránh những điểm tụ tập đông người. Người dân cũng được khuyến khích thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi sống, thường xuyên rửa tay và để không khí trong nhà lưu thông.

Cảnh báo của đại sứ quán Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Kazakhstan vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính tới thời điểm hiện tại, virus corona mới đã khiến ít nhất 264 người thiệt mạng và hơn 53.000 lây nhiễm.

Tháng trước, tổng thống đầu tiên của Kazakhstan và hiện là chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nursultan Nazarbayev cũng bị xác định dương tính với COVID-19.

Kể từ ngày 5/7, chính quyền Kazakhstan  đã lần thứ hai thực hiện hạn chế di chuyển trên toàn quốc nhằm đối phó với tình trạng số ca nhiễm COVID-19 không ngừng tăng cao. Các chuyến bay quốc tế bị ngừng trong khi các tuyến quốc lộ bị đóng cửa. Các không gian văn hóa, thể thao và cơ sở làm đẹp vẫn chưa hoạt động lại với phần lớn nhân viên chính phủ làm việc tại nhà.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ