• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc đại tu y tế nhưng không bỏ qua các lĩnh vực này?

Thế giới 08/06/2020 15:36

(Tổ Quốc) - Trung Quốc xác định 5 lĩnh vực cần thiết phải cải thiện hệ thống y tế công cộng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

"Hệ thống y tế của Trung Quốc nhìn chung đã đạt hiệu quả trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại", ông Ma Xiaowei, Giám đốc Ủy ban y tế quốc gia nói trong một họp báo cho biết.

Trung Quốc đại tu y tế nhưng không bỏ qua các lĩnh vực này? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: EPA-EFE

Theo ông Ma, 5 lĩnh vực cần thiết phải cải thiện bao gồm đầu tư nhiều hơn vào hệ thống y tế công cộng; tăng cường quyền lực cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC); thúc đẩy mạng lưới y tế công cộng với bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) nhằm kiểm soát và cảnh báo dịch bệnh tốt hơn; khuyến khích tài năng y tế.

Ông Ma nói rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy và cải thiện hệ thống cảnh báo thông qua cải thiện kế hoạch khẩn cấp và xây dựng đội ngũ y tế chuyên sâu nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo và cảnh báo cũng như phản ứng với các sự kiện y tế công cộng.

Tuy nhiên, ông Li Dun, giáo sư và là người đứng đầu mạng lưới chuyên gia tại trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở Đại học Thanh Hoa lại nói rằng, việc kết nối tốt hơn sẽ phải bao gồm cả các cải cách đã được đề xuất.

"Mà không có quá trình tiết lộ thông tin và sự tham gia của công chúng thì hệ thống cảnh báo sẽ không hoạt động hiệu quả", ông nói.

Zhu Lijia, Giáo sư Học viện Quản trị Trung Quốc cho biết, bài học mà Trung Quốc nên học từ khủng hoảng Covid-19 là sự thất bại của hệ thống cảnh báo.

Quá trình cảnh báo tại Trung Quốc đã bị trì hoãn. Đối với một cuộc khủng hoảng y tế như vậy, việc đưa ra cảnh báo và phòng ngừa sớm sẽ hiệu quả hơn.

Theo ông Zhu, Trung Quốc nên xây dựng nền tảng cho đội ngũ y tế tuyến đầu và các chuyên gia y tế công cộng.

Ông Zhu cũng gợi ý rằng cải cách CDC rất phức tạp và cần phải quy trình lớn. Điều này nên ủy quyền, quản lý và kiểm soát các bộ phận trong khủng hoảng. Trung Quốc đầu tư khoảng 100 triệu đôla Mỹ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho CDC sau khi đại dịch bùng phát vào năm 2002-2003, tuy nhiên, hệ thống này lại không đạt hiệu quả trong đại dịch Covid-19.

Theo ông Ma, Trung Quốc nên tách biệt các chức năng của các chi nhánh khác biệt tại CDC và cung cấp thêm quyền lực cho CDC.

"Cuối cùng, CDC nên thúc đẩy nghiên cứu khoa học, xét nghiệm và phân tích mầm bệnh", ông nói.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cũng kêu gọi trao thêm quyền cho CDC trong công tác xử lý dịch bệnh sau đại dịch Covid-19.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ