• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc phản ứng trước động thái của Mỹ trong đại dịch covid-19?

Thế giới 18/02/2020 16:23

(Tổ Quốc) - Vốn căng thẳng từ trước đó, đại dịch covid-19 đang khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng xa cách hơn.

Trang scmp dẫn tin từ Bắc Kinh cho biết, các lệnh cấm đi lại của Washington đối với Trung Quốc là không phù hợp, tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng cho biết, covid-19 là nguyên nhân sâu xa cho mối lo lắng này.

Trung Quốc phản ứng trước động thái của Mỹ trong đại dịch covid-19? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Imaginechina

Sự bùng phát của đại dịch covid-19 tại Trung Quốc đã dội lên nhiều căng thẳng mới đây trong quan hệ với Mỹ.

Theo trang scmp, cùng với các thách thức về sức khỏe cộng đồng, giao thông và kinh tế toàn cầu, điều này không hề ngạc nhiên rằng hai quốc gia có thể tiếp tục mâu thuẫn khi đại dịch bắt đầu từ Trung Quốc, lan ra một số quốc gia, trong đó có cả Mỹ.

Trong số các mâu thuẫn giữa các chuyên gia sức khỏe và người dân về việc đối phó với đại dịch corona, Bắc Kinh đã có chút phản ứng đối với việc chính quyền Mỹ phản đối việc nhập cảnh vào nước này đối với người nước ngoài đến Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, người Mỹ trở về từ Hồ Bắc – tâm chấn dịch bệnh lại được gửi đến các trung tâm cách ly trong hai tuần.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Trung Quốc đã cáo buộc Washington đang phản ứng thái quá với đại dịch covid-19 khi đưa ra lệnh cấm đi lại đối với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra thông điệp trong tuần này gợi ý rằng các phản ứng của Mỹ đã gây nguy hiểm cho hiệp định thương mại kéo dài hai năm qua của hai nước.

"Lệnh cấm đi lại của Mỹ nhằm vào người dân Trung Quốc sẽ mang lại khó khăn để thực hiện hiệp định này. Tôi hi vọng rằng, Mỹ sẽ cân nhắc vấn đề này và tiếp tục ngăn cản sự lây lan của dịch bệnh trong khi chưa cần phải đưa ra các hạn chế không cần thiết về thương mại và con người", Ngoại trưởng Vương Nghị nói trên hãng reuters tại Bắc Kinh.

"Covid-19 là không thể phỏng đoán được.  Điều này là khó cho chúng tôi để phỏng đoán liệu diễn biến có đi xa hơn hay không", Kate Zaiger – một đại diện cho ngành dịch tễ học tại Đại học Havard cho biết.

Bà Zaiger trích dẫn khả năng rằng, dịch covid-19 cũng có diễn biến phức tạp so với giai đoạn đầu tiên.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ