• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc trục vớt 18 thi thể trong vụ tàu chìm

Thời sự 04/06/2015 05:53

Đội cứu hộ Trung Quốc thông báo họ đã trục vớt được 18 thi thể, trong khi chỉ có 15 người còn sống. Hiện hơn 400 người, phần lớn là người trên 50 tuổi, vẫn đang mất tích.

Đội cứu hộ Trung Quốc thông báo họ đã trục vớt được 18 thi thể, trong khi chỉ có 15 người còn sống. Hiện hơn 400 người, phần lớn là người trên 50 tuổi, vẫn đang mất tích.

Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) trưa nay đưa tin, tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 15 trong tổng số 456 người đi trên tàu được xác nhận sống sót sau thảm họa lật tàu du lịch Ngôi sao Phương Đông tối ngày 1/6. Một vài nguồn tin trên các trang mạng xã hội không chính thức cho biết đã có tới 20 người được cứu.

Trong khi hầu như không có thêm người sống sót, số thi thể được trục vớt đã lên tới 18, so với con số 5 trong ngày 2/6. Hiện hơn 400 người khác, phần lớn là người già từ 50-80 tuổi và một vài trẻ nhỏ, bé nhất mới chỉ 3 tuổi, hiện vẫn đang mất tích.



Khoảng 4.000 nhân lực cùng 150 tàu được điều động tham gia cứu hộ. (Ảnh: LT)

Theo CCTV, Trung Quốc đã điều tới 4.000 nhân lực cùng khoảng 150 tàu và 5 máy bay trực thăng tham gia vào công tác cứu hộ. Hàng trăm người nhái sẽ tiếp tục được điều động từ các thành phố lân cận để hỗ trợ hoạt động cứu nạn.

Chiều qua, một tàu trục vớt 500 tấn đã được cử tới hiện trường, dự kiếm một tàu 500 tấn nữa sẽ được điều động đến trong sáng nay.

Theo China News, Trung Quốc đang triển khai ba đội cứu hộ tàu Ngôi sao phương Đông. Hiện đội 1 đang dò tìm theo hướng cứu người mắc kẹt, bằng cách cưa phần thân tàu lộ ra khỏi mặt nước. Đội 2 lặn xuống 10 m dưới đáy sông dò tìm người sống. Đội 3 tìm kiếm người trôi dạt trên sông hay hai bên bờ và hạ lưu sông.



Hoạt động cứu hộ đang được 3 đội thực hiện. (Ảnh: AP)

Tàu du lịch Ngôi sao Phương Đông đã gặp một cơn giông lốc kèm theo mưa lớn vào tối ngày 1/6 khi đang di chuyển trên sông Trường Giang thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc. 

Một hướng dẫn viên du lịch trên tàu may mắn sống sót trong thảm họa, cho biết với báo chí Trung Quốc rằng các hành khách chỉ có 30 giây để mặc áo phao và con tàu đã chìm rất nhanh.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc tối qua 2/6 đã thay đổi số người trên tàu, cho biết con tàu chở tổng cộng 456 người, gồm 405 hành khách, 46 thành viên thủy thủ đoàn và 5 hướng dẫn viên du lịch. 

Theo cơ quan này, tàu Ngôi sao phương Đông dài 75,6m, rộng 11m đã không chở quá số người cho phép (có thể chở 534 người) và có đầy đủ áo phao cứu hộ.

Thoa Phạm 

(Nguồn: CCTV, AP/Dân trí)

NỔI BẬT TRANG CHỦ