• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc tung cảnh báo "rắn" trước thềm tranh luận trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ

Thế giới 29/09/2020 16:56

(Tổ Quốc) - Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Bắc Kinh mới đây đã lên tiếng cảnh báo các chính trị gia Mỹ đừng sử dụng "vấn đề Trung Quốc để tạo ra kịch tính".

"Chúng ta đã tính trước được một âm mưu là cuộc bầu cử Mỹ sẽ tạo ra các chủ đề về 'nguy cơ Trung Quốc' nhằm nhấn mạnh yêu cầu 'bảo hộ lợi ích của Mỹ. Kể từ thời Chiến tranh Lạnh đã như vậy rồi", tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc viết trong một bài bình luận đăng tải hôm thứ Ba (29/9).

Trung Quốc tung cảnh báo "rắn" ngay trước thềm tranh luận trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ,  - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Tổng thống Donald Trump (ảnh: SCMP)

"Đáng ngạc nhiên, một số chính trị gia đương nhiệm của Mỹ đã bày tỏ mong muốn mâu thuẫn xảy ra. Họ bày ra một màn kịch nhằm thay đổi trọng tâm và khiến các cuộc xung đột mà nước Mỹ đang phải đối mặt giống như là một vấn đề từ bên ngoài", bài viết nhận định mà không trực tiếp đề cập tới chính quyền Tổng thống Donald Trump. "Điều này không chỉ không giúp gì trong giải quyết các nguy cơ mang tính hệ thống đang đe dọa xã hội Mỹ mà còn dẫn tới những tác động lên quan hệ quốc tế".

Những bình luận trên xuất hiện trong bối cảnh hai ứng viên Tổng thống Mỹ sắp có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Tổng thống Trump và đại diện Đảng Dân chủ Joe Biden đều cáo buộc nhau là có lập trường yếu ớt trước Trung Quốc. Cả hai ứng viên đều hứa hẹn sẽ có những chính sách đối phó với Bắc Kinh nếu trúng cử.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang không ngừng tuột dốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, công nghệ, quân sự và nhân quyền.

"Trung Quốc sẽ không từ bỏ các lợi ích của mình để chơi trò chơi bầu cử Mỹ, chính giới Mỹ nên dừng lôi kéo Trung Quốc vào các vấn đề đối nội của mình", bài viết nhấn mạnh.

Tuần trước, Mỹ và Trung Quốc cũng có màn khẩu chiến căng thẳng về trách nhiệm liên quan tới đại dịch COVID-19 lan rộng trên khắp toàn cầu.

Hôm thứ Hai (28/9), trong một diễn đàn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích, "một quốc gia đã cố tình biến một địa điểm quốc tế của Liên Hợp quốc thành một không gian trình diễn nhằm phục vụ các mục đích chính trị và lợi ích của riêng mình". Mặc dù không chỉ đích danh nhưng phần lớn ý kiến đều nhận định, ông Vương Nghị đang ám chỉ nước Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, đồng thời cảnh báo rằng, "những người nghĩ họ có thể phá hủy trật tự thế giới bằng nắm đấm, sẽ bị thời gian loại bỏ".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ